Không có việc một cán bộ Công an chở côn đồ đi đâm người

Thứ Ba, 20/03/2007, 15:15
Khi xảy ra việc cãi vã giữa nhóm Lê Lanh và nhóm của anh Bảo, anh Hoà, Công an thị xã Cam Ranh, Khánh Hoà, chỉ đến mắng Lanh rồi đi về. Sang và các bạn đi theo anh Hoà rồi va chạm và đâm chết anh Bảo.

Sau khi nhận được đơn khiếu tố của bà Võ Thị Thanh Nga, trú ở tổ Thuận Hải, phường Cam Thuận, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, về việc một nhóm côn đồ sử dụng dao đâm chết con trai bà là Phạm Quốc Bảo từ giữa tháng 6/2006, nhưng đến nay các cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn không xử lý nghiêm minh những kẻ gây ra tội ác.

Trong đơn, bà Nga còn đề cập đến anh Phạm Thanh Hòa - cán bộ Công an thị xã Cam Ranh là người chở nhóm côn đồ đi gây án, nhưng vẫn bình an vô sự

Phóng viên Báo CAND đã trực tiếp làm việc với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa và được biết diễn biến vụ án như sau: Khoảng 19h30' tối 15/6/2006, Lê Lanh, Trần Minh Tân, trú ở khóm Phú Hải, phường Cam Phú, thị xã Cam Ranh đi uống cà phê tại quán bình dân của ông Na ở cùng khóm phố. Nửa giờ sau, Lanh và Tân kéo nhau sang quán Phương Thùy ở khóm 3, phường Cam Thuận để... nhậu.

Tại đó đã có một nhóm thanh niên gồm Phạm Quốc Bảo, Nguyễn Đức Hoan, Nguyễn Tấn Hải, Nguyễn Thanh Điền, Huỳnh Thanh Tuấn đang trong trạng thái chuếnh choáng men bia, cãi vã lẫn nhau, gây đổ bể một chậu cây kiểng, nên chủ quán là chị Nguyễn Thị Kim Thùy đuổi nhóm của Bảo ra ngoài.

Dù đã bước ra khỏi cửa, nhưng nhóm của Bảo vẫn còn cãi vã gay gắt và đòi đánh nhau, nên Trần Minh Tân từ trong quán bước ra can khuyên, nào ngờ nhóm của Bảo lớn tiếng chửi mắng, đe dọa.

Thấy bất ổn, Lê Lanh điện thoại cho anh Phạm Thanh Hòa - cán bộ Công an thị xã Cam Ranh đang ngồi uống cà phê ở quán ông Na cùng với nhóm thanh niên gồm Nguyễn Trọng Sang, Võ Trường Hải, Lê Tấn Hiệp, Nguyễn Trọng Quốc, Nguyễn Chí Thạch. Thấy Hòa lên xe máy đến quán Phương Thùy, cả nhóm thanh niên bám theo.

Khi đến nơi, Hòa gọi Lê Lanh ra và bảo: "Lớn rồi mà còn đi gây gổ với nhau làm gì, về đi". Dứt lời, anh Hòa điều khiển xe máy trở lại quán cà phê.

Còn Hiệp, Quốc, Sang, Hải bước vào quán Phương Thùy, nhưng đã bị một người trong nhóm của Phạm Quốc Bảo ném đá, dẫn đến hai bên xô xát lẫn nhau.

Bất ngờ, Nguyễn Trọng Sang rút con dao Thái Lan từ túi quần đâm vào lưng Nguyễn Tấn Hải hai nhát, rồi đâm tiếp vào vùng ngực của Phạm Quốc Bảo một nhát, khiến cho nạn nhân gục ngã và sau đó tử vong. Đến 17h ngày16/6/2006 hung thủ đã đầu thú tại cơ quan điều tra.

Ngày 17/6/2006, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trọng Sang. Đến cuối tháng 1/2007, cuộc điều tra đã kết thúc, hồ sơ vụ án đã được chuyển giao cho Viện KSND tỉnh Khánh Hòa để truy tố bị can Nguyễn Trọng Sang về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 93 BLHS.

Riêng các đối tượng Võ Trường Hải, Lê Tấn Hiệp, Nguyễn Trọng Quốc có tham gia đánh nhau với nhóm của Phạm Quốc Bảo và gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên hành vi giết người của Nguyễn Trọng Sang là ngoài ý muốn chủ quan của Hải, Hiệp và Quốc nên cơ quan điều tra xử lý hành chính.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều tra làm rõ vụ án để xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Không hề có chuyện dung túng bao che, bỏ lọt tội phạm ung dung ngoài xã hội như đơn khiếu tố của bà Nga đã nêu.

Ngoài ra, qua công tác điều tra cho thấy anh Phạm Thanh Hòa không liên quan đến vụ án nêu trên

Hữu Toàn
.
.
.