Hà Nội: Khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Trình không có căn cứ
Ông Nguyễn Hữu Trình ở 80/5 Tân Ngọc, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đơn khiếu nại việc ra quyết định ra quân đối với ông là không khách quan.
Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trả lời: Qua nghiên cứu hồ sơ và báo cáo đề nghị của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các quyết định kỷ luật, văn bản đề nghị cho xuất ngũ đối với ông Trình đều được thông qua tập thể cấp ủy, chỉ huy từ đơn vị cơ sở đến Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh.
Đối chiếu với Chỉ thị số 53/CT-TM ngày 1-11-2005 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam về việc giải quyết ra quân đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng năm 2006 quy định cụ thể: "…Giải quyết phục viên, thôi việc đối với những người có năng lực trình độ, hiệu suất công tác thấp, vi phạm kỷ luật hoặc tự nguyện xin chuyển ra".
Bộ Tham mưu xét thấy tính chất và mức độ vi phạm kỷ luật của ông Trình là đúng đối tượng phải giải quyết ra quân theo quy định vì vi phạm kỷ luật Cảnh cáo về Đảng, chính quyền năm 2005, nguyên nhân do "uống rượu, có lời nói và hành động xúc phạm đến nhân dân, gây mất đoàn kết quân dân.
Tự ý bỏ đơn vị về nhà nhiều lần (riêng trong tháng 6 và tháng 7/2005 đã 5 lần bỏ về nhà) mặc dù đã được cấp ủy, chỉ huy đơn vị giáo dục nhiều lần nhưng không tiếp thu sửa chữa; vi phạm phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên, gây ảnh hưởng đến uy tín đơn vị".
Việc ông tố cáo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng 492, Thanh tra BĐBP đã có Kết luận Thanh tra số 141/KL ngày 31/7/2006
