Hà Nội: Dự án xây dựng hồ Văn Chương "treo" đến bao giờ?

Thứ Sáu, 04/08/2006, 13:12
Việc giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất, nhưng bất cập lại nảy sinh là phương tiện, máy móc... không thể đưa vào thi công được do vướng vào nhà của 63 hộ dân thuộc diện giải tỏa còn lại. Mặc dù 63 hộ này đồng ý di chuyển nhưng TP lại không có nhà tái định cư cho họ.

Hơn 3 năm qua, hàng trăm hộ dân ở 3 phường Văn Chương, Thổ Quan và Hàng Bột, quận Đống Đa (Hà Nội) đã hỗ trợ các ngành chức năng hết mình trong việc giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng công trình hồ Văn Chương.

UBND TP Hà Nội cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị hữu quan sớm hoàn tất công trình này. Thế nhưng, đến tận bây giờ, đơn vị thi công vẫn không thể thực hiện dự án. Điều này đồng nghĩa với việc tiền Nhà nước đầu tư cho dự án tiếp tục bị lãng phí.

Người dân sẵn sàng giao đất giải phóng mặt bằng, nhưng nhà tái định cư không có

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Văn Chương có diện tích 21.468m2, tổng vốn đầu tư 77,434 tỷ đồng, là một trong những chủ trương lớn về cải tạo cảnh quan môi trường đô thị của TP Hà Nội năm 2003. Được thành phố đặc biệt quan tâm nên ngay từ khi có dự án, các sở, ngành liên quan đã khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng khu vực này.

Những hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng cũng tạo điều kiện để đơn vị thi công sớm có mặt bằng thực hiện dự án. Song, bất cập đã nảy sinh khi người dân giao nhà để giải phóng mặt bằng, nhưng họ sẽ chuyển đến tái định cư ở đâu thì các đơn vị hữu quan lại không trả lời được.

Ông Nguyễn Văn Lộc ở số nhà 103, ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan cho biết, người dân nơi đây rất bức xúc về việc đơn vị thi công triển khai xây dựng hồ Văn Chương quá chậm. Điều đó không chỉ ảnh hưởng về vệ sinh môi trường mà còn khiến cuộc sống của nhân dân không ổn định được.

Khảo sát quanh khu vực, chúng tôi thấy hồ Văn Chương mới chỉ kè bao được một số đoạn rồi bỏ đấy. Toàn bộ diện tích thành phố quy hoạch cho hồ đang rất ngổn ngang và bừa bãi. Đến thời điểm này, việc giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất. 101 hộ đã bàn giao mặt bằng, 2/3 diện tích đã được thu hồi và đủ điều kiện xây dựng các hạng mục kè, đường quanh hồ nhưng bất cập lại nảy sinh khi phương tiện, máy móc, nguyên vật liệu không thể đưa vào thi công được do vướng vào nhà của 63 hộ dân thuộc diện giải tỏa còn lại. Mặc dù 63 hộ này đồng ý di chuyển nhưng thành phố lại không có nhà tái định cư cho họ.

Văn bản nhiều, kết quả vẫn không

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tháng 2/2006, UBND quận Đống Đa đã phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho 63 hộ dân còn lại. Đồng thời, Hội đồng giải phóng mặt bằng quận và Ban Quản lý dự án giao thông đô thị đã có tờ trình gửi Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thỏa thuận cơ cấu bốc thăm theo quy định. Song, không hiểu vì lý do gì mà sau đó việc bố trí nhà tái định cư cho các hộ lại không được thực hiện?

Và điều khiến dư luận khó hiểu là mới đây, thành phố lại có chủ trương bàn giao khu nhà tái định cư dành cho 63 hộ ở hồ Văn Chương sang cho các hộ tái định cư ở dự án khác(?!).

Biết được sự việc này, ngày 28/6, Phó Giám đốc Sở Giao thông công chính Hà Nội Hoàng Hà đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội nêu rõ: "Tại thời điểm này, được biết quỹ nhà trên UBND thành phố đã bố trí cho dự án cầu Vĩnh Tuy". Tiếp đó, Sở Giao thông công chính Hà Nội đã đề nghị UBND TP Hà Nội tạo điều kiện bố trí quỹ nhà tái định cư cho dự án xây dựng hồ Văn Chương, để Ban Quản lý dự án giao thông đô thị sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp xúc với người dân nơi đây, chúng tôi nhận thấy sự hoài nghi của họ đối với dự án này. Trao đổi với phóng viên Báo CAND chiều 1/8, lãnh đạo Ban Quản lý dự án giao thông đô thị rất muốn thực hiện dự án này trong thời gian sớm nhất để tránh tốn kém cho Nhà nước. Đề nghị UBND TP Hà Nội sớm chỉ đạo đơn vị hữu quan giải quyết ngay quỹ nhà cho 63 hộ dân

Nguyễn Hưng
.
.
.