Gia đình sản phụ khiếu nại Bệnh viện FV TP Hồ Chí Minh
>> Bệnh viện FV: “Vết dầu loang”… sai phạm
22h10’ cùng ngày, sau cuộc chuyển dạ nhanh tại Khoa Sản, BV FV, chị Mai Chi hạ sinh 1 bé gái nặng 3,125kg nhưng đã tử vong. Giấy bàn giao của điều dưỡng đêm 3/11 ghi: “Bé chết lưu trong ổ bụng”, Hội đồng chuyên môn (HĐCM) của BV công bố ngày 14/11 lại xác định: Sản phụ mắc bệnh lý “nhau bong non”?
Không chấp nhận với câu trả lời trên về nguyên nhân tử vong của con mình, gia đình anh Lê Ngọc Thắng và chị Phạm Mai Chi đã có đơn khiếu nại gửi tới BV FV TP Hồ Chí Minh, Thanh tra Sở Y tế (SYT) TP Hồ Chí Minh và một số cơ quan truyền thông đề nghị làm rõ cái chết của con mình. Tối 14/11, phía BV FV gồm Ban Giám đốc BV đại diện là Tổng Giám đốc – ông Jean-Marcel Guilion đã trực tiếp trao đổi với một số PV báo, đài quan tâm tới vụ việc. BV FV cũng cung cấp bản “trích lục” kết luận của HĐCM BV vừa họp xong cùng ngày về nguyên nhân tử vong của cháu bé con chị Mai Chi.
|
|
| Tổng Giám đốc BV FV TP Hồ Chí Minh ông Jean-Marcel Guilion (bìa trái) trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc. |
Trước đó, trao đổi với PV Báo CAND ngày 13/11, anh Thắng nói: “Con tôi mất là nỗi đau không gì bù đắp nổi, gia đình cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng bức xúc vì phía BV không hề có một giải thích rõ ràng, thuyết phục về nguyên nhân cái chết của con tôi. Bức xúc nhất là suốt quá trình theo dõi cho vợ tôi trong sáng 3/11, từ 4h sáng tới 10h trưa mới có bác sĩ (BS) thăm khám dù vợ tôi đã có dấu hiệu ra huyết hồng, đau bụng. Gia đình gọi điện cho BS Lê Thanh Hùng, là người khám định kỳ cho vợ tôi, nhưng BS không tới vì không phải ca trực. Khi cho vợ tôi quay trở lại BV tối cùng ngày do đau bụng, gọi BS này tiếp cũng vẫn chưa được gặp. 21h27’, vợ tôi được đưa vào phòng sinh cũng vẫn chưa được BS thăm khám. 21h57’, nữ hộ sinh hốt hoảng gọi điện cho BS Hùng vì không đo được tim thai. 22h10’, BS Hùng, BS Đạt (BS trực) mới tới lo cho vợ tôi nhưng mọi chuyện đã muộn. Con tôi ra đời nhưng đã mất”.
Ngày 15/11, bà Võ Thị Bạch Tuyết, bác của chị Mai Chi bức xúc: “Điều cơ bản là BV đã hoàn toàn không biết nhận lỗi. Chúng tôi không chấp nhận với bản kết luận trên của HĐCM BV. Dựa vào hồ sơ chứng cứ nào để đưa ra kết luận này? HĐCM có được đọc biên bản BV làm việc với gia đình đêm 3/11 mà chúng tôi cung cấp hay không?”.
Thông tin từ một thanh tra viên SYT TP Hồ Chí Minh ngày 15/11 cũng cho biết, Thanh tra đã tiếp nhận vụ việc và thực hiện niêm phong hồ sơ vào ngày 8/11. Theo qui trình, nếu BV FV không thành lập HĐCM khoa học theo đề nghị của phía gia đình, cũng như kết luận nguyên nhân tử vong của thai nhi của HĐCM không được gia đình chấp thuận, lúc đó SYT TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập HĐCM cấp Sở để tìm hiểu nguyên nhân tử vong của thai nhi. Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trên

