Gas gia đình: Cháy nổ do thiếu hiểu biết

Thứ Sáu, 28/09/2007, 10:49
Hạn chế của nhiều gia đình hiện nay là do chưa hiểu tính chất cháy nổ nên gây ra rất nhiều sơ suất. Nhiều nhà có thói quen không khóa van gas mỗi khi đun nấu xong. Khí gas trong ống dẫn vẫn còn và chỉ cần ống bị nứt hoặc bị chuột cắn là nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Ngày 19/7, vụ nổ bình gas làm cả gia đình gồm 4 người ở xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) bị thiệt mạng. Gần đây, vụ bén lửa làm nổ bình gas tại nhà ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn Văn, xã Quảng Thọ, huyện Thọ Xương (Thanh Hoá) làm 2 người chết, 3 người bị bỏng nặng như hồi chuông cảnh báo những người sử dụng gas phải cẩn trọng hơn trong việc sử dụng bình gas, bếp gas - một điều kiện không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình.

Ông Phi Hùng, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hà Nội cho biết, bình gas giống như trái bom nổ chậm trong nhà, nếu người sử dụng bất cẩn, thiếu hiểu biết, tai nạn cháy nổ sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Hậu quả thì khôn lường, nhưng nhiều gia đình lại để bình gas rất hớ hênh, sai nguyên tắc.

Bình nóng lạnh đun bằng gas

Ở một số khách sạn, để tiết kiệm chi phí, chủ kinh doanh đã sử dụng bình nóng lạnh đun bằng gas. Trong phong thủy, đây là điều tối kỵ. Thực tế, dùng bình nóng lạnh đun bằng gas cực kỳ nguy hiểm, bởi bình gas chỉ thiết kế cho bếp gas đơn, đôi, bếp gas công nghiệp… nhưng lại dùng để đấu nối với bình nóng lạnh là sai nguyên tắc.

Vụ cháy nhà dân xảy ra vào lúc 11h20' ngày 3/2/2007 ở km4, quốc lộ 2, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) là một ví dụ. Khi có điện báo cháy, để đến được Phú Minh thì vụ cháy đã lan khá rộng, khiến lực lượng Cảnh sát PCCC rất vất vả để dập lửa.

Tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy, nhiều người bấy giờ mới giật mình khi mầm họa ngay chính trong nhà mà họ không biết. Chủ nhà là Dương Văn Sơn đã sử dụng bình nóng lạnh đun bằng gas. Khi gas bị rò rỉ gia đình không biết. Trưa hôm đó anh Dương Văn Thắng đi vào nhà tắm và hút thuốc, lửa bắt rất nhanh và một tiếng nổ đinh tai nhức óc xảy ra.

Đám cháy gặp nước bùng lên dữ dội khiến anh Sơn và anh Thắng bị bỏng nặng. Nhiều người dân ở Phú Sơn muốn tiết kiệm chi phí đã sử dụng bình nóng lạnh bằng gas và vụ cháy nổ kinh hoàng trên đã xảy ra.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội, rất nhiều gia đình, đơn vị ở Hà Nội tự chế từ thiết bị sử dụng gas ra các thiết bị khác, đặc biệt là bình đun nóng lạnh và xảy ra cháy nguy hiểm đến tính mạng và tài sản.

Mùa đông sắp đến, nhu cầu gội đầu tăng. Đáp ứng nhu cầu này đã có rất nhiều cửa hàng gội đầu tự chế bình nóng lạnh từ gas phục vụ khách vừa nhanh, vừa tiết kiệm điện nhưng mọi người không biết rằng đây là một nguồn nguy hiểm chết người.

Gas là chất đốt rất ưu việt, nó vừa làm sạch và không gây ô nhiễm môi trường. Nhưng nó cũng là dạng nhiên liệu, khí đốt hoá lỏng dễ gây cháy và cực kỳ nguy hiểm. Theo Phòng Cảnh sát PCCC thì người sử dụng gas cần phải tìm hiểu để nâng cao hiểu biết về gas.

Đừng đùa với "trái bom nổ chậm"

Đồng chí Phi Hùng cho biết, rất nhiều gia đình ở Hà Nội còn xem nhẹ và coi thường những “trái bom nổ chậm” này. Khi nghe nói về những nguyên tắc an toàn khi sử dụng gas, tôi cũng giật mình vì thói quen quên không khoá van gas mỗi khi đun nấu xong của gia đình. Bởi khí gas trong ống dẫn vẫn còn và chỉ cần ống bị nứt hoặc bị chuột cắn là nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Đồng chí Hùng nhấn mạnh: "Gas chỉ cần thất thoát ra môi trường không khí gặp ôxy và lửa là cháy ngay". Hạn chế của nhiều gia đình hiện nay là do chưa hiểu tính chất cháy nổ nên gây ra rất nhiều sơ suất.

Có gia đình đun nấu không trông nom, ninh nồi thức ăn rồi đóng cửa ra ngoài. Khi thức ăn cạn, khói bay mù mịt, nhà dân bên cạnh tưởng cháy gọi 114 đến ứng cứu. Nhưng đến nơi thì chỉ là cháy nồi, và mùi gas xông ra nồng nặc.

Chị Phan Minh Hoà, ở phố Chùa Láng, Đống Đa kể, gia đình chị sử dụng bếp gas gần 10 năm nhưng mỗi lần hết gas chỉ thay bình chứ chưa bao giờ thay ống dẫn gas hay vệ sinh bếp.

Khi thấy tôi khuyến cáo, chị lại rất thờ ơ: "Có làm sao đâu. Dây vẫn tốt, việc gì phải thay". Đây là tư tưởng chủ quan không riêng của chị Hoà mà của rất nhiều bà nội trợ trong gia đình. Bằng mắt thường sẽ chẳng ai biết dây dẫn gas có bị rò rỉ hay không.

Theo đồng chí Hùng thì phải thường xuyên kiểm tra dây dẫn bằng cách cầm bẻ nhẹ, nếu thấy vết nứt trên dây thì phải thay ngay kẻo hối hận chẳng kịp. Phải kiểm tra ống dẫn gas định kỳ và thay thế nó 2 năm một lần.

Nhiều gia đình khi đun nấu thường để dầu mỡ cáu bẩn lên bếp, lên ống dẫn gas mà không có một quy trình bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ rất dễ dẫn đến rò rỉ, không đảm bảo an toàn.

Trên thị trường hiện nay, thiết bị gas như van, ống dẫn gas, bình gas trôi nổi rất nhiều. Bình của Petrolimex nhưng khí gas lại của Trung Quốc, gây ra nguy cơ cháy nổ lớn. Thực hiện điều tra về nhiều vụ cháy nổ gas gia đình cho thấy: Về nguyên tắc, ống dẫn gas phải có lưới thép, có độ co dãn tốt theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng nhiều gia đình lại tuỳ tiện dùng ống nhựa làm ống dẫn gas.

Một nguyên tắc cơ bản mà nhiều gia đình vẫn bỏ sót là đặt bình gas tại nơi thông thoáng, cách xa lối đi lại, xa các nguồn nhiệt, có chỉ dẫn cấm lửa, cấm hút thuốc. Nhưng có gia đình lại đặt bếp than tổ ong rất gần nơi để bình gas, đây là một trong những điều tối kị.

Những vụ tai nạn do cháy nổ bình gas gia đình quả thật nặng nề, để lại bao nỗi đau xót chỉ vì vài phút bất cẩn, không tuân thủ theo nguyên tắc của rất nhiều gia đình hiện nay. Phòng Cảnh sát PCCC khuyến cáo người dân phải thực hiện đầy đủ các quy định, nghiêm cấm để gas trong tầng hầm, chỗ khuất, kín.

Cảnh giác với các trò tiếp thị thiết bị gas trôi nổi, phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng bếp gas, bình gas, van gas, ống dẫn gas, khi đun nấu xong phải nhớ khoá van gas lại.

Hãy là người tiêu dùng thông thái khi chọn hãng có uy tín, có bảo hiểm để mua gas sử dụng cho gia đình

T.Hằng - A.Bình
.
.
.