Đội lốt công ty để lừa tuyển dụng lao động

Thứ Sáu, 06/08/2010, 11:52
Có việc làm nhàn hạ với mức lương cao đang là cái bẫy của rất nhiều trung tâm môi giới việc làm đội lốt các công ty giăng ra để lừa người lao động. Nhiều người lao động đã rơi vào cảnh mất tiền, không việc làm lại mua bực vào người. Tuy nhiên, khi đến cơ quan Công an trình báo, người lao động không có bất kỳ giấy tờ cũng như thông tin nào về quá trình tham gia tuyển dụng.

Giữa tháng 7/2010, chị Nguyễn Phương T. có đọc tờ báo Mua và bán, tìm đến một công ty trên phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội để tìm việc làm. Ở đây, chị T. đã được nhân viên công ty tư vấn về một công việc rất nhàn hạ là trực điện thoại, ghi sổ sách, báo giá vé máy bay với mức lương hơn 4 triệu đồng /tháng. Chị T. liền đồng ý và đóng lệ phí thủ tục là 800.000 đồng với lời hứa hẹn ngày mai sẽ đi làm luôn.

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, chị T. lại được nhân viên công ty đưa xuống văn phòng của công ty này tại số 83 phố Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội. Nhân viên ở đây cũng tư vấn công việc cho chị T. là bán vé máy bay và yêu cầu nộp thêm lệ phí 200.000 đồng. Chị T. thắc mắc tại sao lại đóng 2 lần tiền thì họ tỉnh bơ đáp lời: Nếu không đóng tiền thì không được đi làm. Cực chẳng đã, chị T. đành phải đóng thêm tiền và chờ hôm sau đi làm.

Tuy nhiên, tiếp tục kịch bản cũ, ngày hôm sau chị T. đến thì nhân viên tại đây lại giới thiệu chị đến văn phòng bán vé máy bay tại đường Nguyễn Trãi để học việc. Khi chị T. đến địa chỉ tại đường Nguyễn Trãi mới giật mình bởi đây chỉ là căn phòng rộng chừng 15m2, khá xập xệ, chứ không phải văn phòng bán vé máy bay.

Tại đây, chị T. lại bị yêu cầu đóng thêm 100.000 đồng và được đưa cho một tập tài liệu yêu cầu về học thuộc để kiểm tra trước khi được nhận đi làm. Tuy nhiên, tập tài liệu dày gần 20 trang với đặc những con số, việc học thuộc là ngoài khả năng. Từ chối việc làm, chị T. đã yêu cầu công ty trả lại tiền nhưng điều đó là… không tưởng.

Trường hợp chị Nguyễn Phương T. chỉ là một trong rất nhiều trường hợp người lao động điện thoại đến đường dây nóng và gửi đơn đến Báo CAND. Họ tỏ ra rất bức xúc bởi hằng ngày, các trung tâm tuyển dụng lao động giới thiệu việc làm vẫn thu hút rất đông người lao động đến tìm việc mà không bị dẹp bỏ. Hầu như địa bàn quận, huyện nào trên địa bàn Hà Nội cũng có những trung tâm tuyển dụng lao động từ gia sư, nhặt bóng tennis, bán vé máy bay, dán phong bì, phát tờ rơi…

Nộp lệ phí tuyển dụng với số tiền từ vài trăm nghìn đồng đến số tiền triệu đồng, người lao động bị đẩy đến các trung tâm tuyển dụng việc làm khác để rồi không có việc làm hoặc nếu có cũng là những việc làm… quá sức, không thể thực hiện được.

Trao đổi với đại diện Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chúng tôi được biết, qua công tác xác minh, số nhà 83 tại phố Cự Lộc, phường Thượng Đình là một công ty trách nhiệm hữu hạn chứ không phải là trung tâm giới thiệu việc làm như người lao động phản ánh.

Thời gian trước, từ đơn trình báo của người lao động, Công an phường Thượng Đình đã từng tiến hành kiểm tra và yêu cầu tháo dỡ biển 2 công ty cũng trên phố Cự Lộc. Tuy nhiên, nguyên nhân lại là do 2 công ty này đã không kinh doanh đúng ngành nghề so với đăng ký chứ không phải là lừa đảo người lao động.

Qua các đơn trình báo của các nạn nhân "sập" bẫy tuyển dụng lao động cho thấy, thủ đoạn của các trung tâm "đội lốt" công ty tuyển dụng thường là in và phát tờ rơi tại các khu vực công cộng hoặc đăng tin trên các tờ báo rao vặt, quảng cáo để tuyển lao động.

Bề ngoài của các trung tâm này thường là các công ty trách nhiệm hữu hạn. Chỉ có người lao động sau khi đọc tờ rơi mới tự tìm đến các công ty này. Tuy nhiên, khi đến cơ quan Công an trình báo, người lao động lại không có bất kỳ giấy tờ, tài liệu nào liên quan đến quá trình tham gia tuyển dụng tại các công ty này

Lời khuyên dành cho người lao động là khi xin việc làm: Cần phải tìm hiểu rõ công ty mình xin việc. Nếu đơn vị tuyển dụng lao động, giới thiệu việc làm có những dấu hiệu khả nghi cần nhanh chóng trình báo Công an phường sở tại để tránh mất tiền mà việc làm không có.

Nhóm PVPL
.
.
.