Chợ lâm sản Cầu Cốc cần di dời ra khỏi thành phố
Chợ lâm sản Cầu Cốc hiện có 14 hộ kinh doanh luồng và các sản phẩm từ luồng. Nhưng trong số đó có một số hộ không đăng ký kinh doanh.
Hàng trăm mảng bè luồng lớn nhỏ đang lấn át diện tích mặt sông và diện tích đáy sông. Hằng ngày, khi có khách tới mua thì luồng mới được vớt lên khỏi sông và khi đó luồng ngâm bốc mùi hôi thối khắp nơi.
Giao thông đường thủy tại đây đã tê liệt hoàn toàn, đáy sông khi thủy triều xuống và vào mùa khô thì cạn thấy bùn đen, khi đó đã lộ thiên các dây nứa mà họ dùng cột các mảng bè luồng, các đoạn luồng bị tuột khỏi mảng bè chìm xuống đáy sông, rất nguy hiểm.
Năm 1996, UBND TP Thanh Hóa đã di chuyển chợ lâm sản Cầu Cốc ở phường Lam Sơn sang phía Đông Cầu Cốc thuộc địa phận phường Đông Sơn. Nhưng do bên phường Đông Sơn, dòng sông Cốc nhỏ, các mảng tre luồng dần chiếm hết lòng sông, diện tích trên bờ thì không đủ rộng để họ tập kết luồng nên năm 1998 một số hộ đã quay trở lại vị trí cũ để kinh doanh và tập kết tre luồng.
Vậy là UBND TP Thanh Hoá đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho một số hộ kinh doanh lâm sản mở rộng phạm vi tập kết tre luồng. Thiết nghĩ, UBND TP Thanh Hóa cần sớm chọn địa điểm hợp lý và di dời chợ lâm sản Cầu Cốc ra khỏi TP để nhanh chóng chấm dứt tình trạng các hộ kinh doanh lâm sản ngâm luồng dưới sông và đã đến lúc xử lý nghiêm các hộ kinh doanh lâm sản ngang nhiên lấn chiếm dòng sông và kinh doanh không có giấy phép.
Đặc biệt, không nên di dời lên Cầu Hạc và lại phía cầu Đình Hương tới Lò Chum như UBND phường Lam Sơn đã đề nghị với UBND TP Thanh Hóa. Bởi làm như vậy có khác gì chuyển từ nơi này qua nơi khác trên cùng một dòng sông Cốc
