Cần lấp những giếng làng không còn tác dụng ở thị xã Hồng Lĩnh

Thứ Ba, 04/10/2011, 18:17
Khi hệ thống nước sạch Suối Tiên của Nhà máy Nước Hồng Lĩnh đưa vào phục vụ nhân dân thì các giếng làng như bị lãng quên. Hiện tại những giếng này không chỉ làm mất đất sản xuất (giếng được xây dựng trên ruộng lúa để dễ lọc nước), mà còn như cái "bẫy" đối với các em nhỏ.

Năm 2004, mô hình giếng làng được chính quyền đầu tư xây dựng về với  phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cung cấp nước cho người dân địa phương. Thế nhưng có lẽ do chưa nghiên cứu kỹ tập quán của dân nên giếng đào xong ít khi được sử dụng. Các hộ dân ở đây vẫn sử dụng nước mưa, hay nước giếng tự đào để sinh hoạt.

Đáng chú ý là năm 2008 kể từ khi hệ thống nước sạch Suối Tiên của Nhà máy Nước Hồng Lĩnh đưa vào phục vụ nhân dân thì các giếng làng như bị lãng quên. Chỉ có một số ít hộ dân dùng nước giếng để tắm giặt, hay phục vụ tưới hoa màu sản xuất. Hiện tại những giếng này không chỉ làm mất đất sản xuất (giếng được xây dựng trên ruộng lúa để dễ lọc nước), mà còn như cái "bẫy" đối với các em nhỏ.

Giếng làng trở thành những cái bẫy đối với trẻ em.

Từ năm 2003 đến năm 2007, giếng làng đã cướp đi mạng sống của 3 cháu trên địa bàn, vì giếng sâu và rộng, không có tường rào bao che, nếu có thì cũng rất thấp. Đó là chưa kể đến hàng chục em ngã xuống giếng, được phát hiện kịp thời nên sống sót. Tại xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh) cũng có 10 cái giếng làng, đến nay đã có tới 8 cái bị hư hỏng hoàn toàn. Những chiếc giếng này được người dân biến thành hố đổ rác.

Anh Nguyễn Văn Thông, một người dân ở Thanh Lộc cho biết: "Người dân đã nhiều lần báo cáo chuyện hiểm họa của giếng với chính quyền địa phương, nhưng đến nay chính quyền chưa có biện pháp xử lý. Thiết nghĩ nếu các giếng làng không còn giá trị sử dụng, chính quyền thị xã Hồng Lĩnh nên chỉ đạo lấp lại để tránh xảy ra tai nạn và có thêm đất sản xuất

Sông Nghèn
.
.
.