Vì sao hàng loạt học sinh ở Thái Nguyên nhập viện, 1 em tử vong?

Thứ Tư, 04/09/2024, 15:20

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị 2 bệnh viện tuyến Trung ương hỗ trợ tìm nguyên nhân nhân khiến nhiều học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên phải nhập viện do sốt, đau bụng, nôn... chưa rõ nguyên nhân, 1 em tử vong.

Chiều 4/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương về việc hỗ trợ, phối hợp tìm nguyên nhân một số trường hợp học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện điều trị

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, từ ngày 29/8 đến 2/9, có khoảng 13 học sinh của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có biểu hiện sốt, đau đầu, đau bụng, nôn,… đến khám, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và đã có một trường hợp nặng xin về và tử vong tại nhà.

Để xác định nguyên nhân, điều trị kịp thời và hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên khẩn trương tìm nguyên nhân gây bệnh, đưa ra các biện pháp điều trị, kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở y tế và tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên (nếu có) để hạn chế tối đa số mắc, số tử vong.

Trong trường hợp cần thiết đề nghị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương cử đoàn công tác làm việc trực tiếp tại tỉnh Thái Nguyên.

13 học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên sốt chưa rõ nguyên nhân, 1 em tử vong -0
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nơi có nhiều học sinh nhập viện chưa rõ nguyên nhân. 

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phối hợp cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan và các biện pháp đã triển khai cùng với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai các phương án điều trị cho người bệnh.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện và báo cáo thường xuyên kết quả về Cục trước 16h hàng ngày để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Nguyên đã ghi nhận 3 trường hợp học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng sốt. Cả 3 học sinh này đều ở cùng khu ký túc xá.

Trong đó, nặng nhất là em V.M.C (16 tuổi, trú tại huyện huyện Mèo Vạc, Hà Giang), học sinh lớp điện trung cấp K57. Em C được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tối 29/8 với biểu hiện đau bụng, nôn.

Một ngày sau, em C rơi vào hôn mê và được chẩn đoán theo dõi viêm màng não, viêm túi mật, polip túi mật.

Chiều 30/8, bệnh tình của C diễn biến xấu, có biểu hiện viêm cơ tim cấp, được chỉ định mở nội khí quản, lọc máu, đặt nội khí quản, thở máy, được chẩn đoán toan chuyển hóa, suy đa tạng, suy tim cấp, viêm cơ tim, viêm gan B, tiên lượng nguy kịch.

Ngày 31/8, gia đình em C xin bệnh viện cho em về nhà, sau đó em C tử vong tại gia đình.

Hai bệnh nhân còn lại là em H.M.N và T.M.N (cùng 15 tuổi, trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), học sinh lớp điện B trung cấp K58. Em N được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng đau đầu, đau bụng, đau ngực, sốt 40 độ C, mệt mỏi. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Nhi tổng hợp theo dõi điều trị và chưa tìm ra nguyên nhân. Hiện, em N đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Còn em M có biểu hiện co giật tại phòng ở và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Em được điều trị tại Khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê, thở máy. Hiện, sức khoẻ của em đã qua cơn nguy kịch.

Đến chiều tối 2/9, có thêm 10 học sinh khác của trường có một hoặc một vài biểu hiện như sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn cũng đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để theo dõi, điều trị. Hiện sức khỏe của 10 em đều ổn định. 

Ngay sau sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế TP Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu ký túc xá (K1, K2, K3) của học sinh và khu nhà ăn tập thể học sinh của trường. 

Đồng thời cách ly toàn bộ học sinh tại 3 phòng ký túc xá có bệnh nhân tử vong và nhập viện, đảm bảo cung cấp suất ăn hằng ngày tại phòng, thông báo đến học sinh nhà trường tự theo dõi sức khỏe và thông tin cho nhà trường khi có dấu hiệu bất thường.

Trần Hằng
.
.
.