"Vì một Việt Nam khỏe mạnh": Hành động thực tiễn trước làn sóng già hóa dân số
Chiều 24/4, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Văn phòng Bộ Y tế, Báo Tuổi Trẻ cùng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã công bố chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” và tổ chức hội thảo “Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe” nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, thúc đẩy y tế dự phòng và thảo luận các giải pháp phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh già hóa dân số.
Theo Bộ Y tế, dự kiến đến năm 2030, cả nước sẽ có khoảng 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 17,5% dân số. Theo dự báo, Việt Nam chỉ mất khoảng 17 - 26 năm để chuyển từ giai đoạn “già hóa dân số” sang “dân số già”, cho thấy tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh chóng.
Thực tế này không chỉ đặt ra những yêu cầu mới đối với chính sách an sinh, y tế mà còn mở ra dư địa phát triển cho “kinh tế bạc” - tổng thể các hoạt động kinh tế liên quan đến nhu cầu đặc thù của nhóm dân số trên 50 tuổi, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng trực tiếp lẫn các tác động lan tỏa tích cực mà chuỗi giá trị này tạo ra.
Trong đó, chăm sóc sức khỏe được xem là trụ cột đầu tiên và quan trọng nhất. Không chỉ dừng ở khám, chữa bệnh, nhu cầu của người cao tuổi còn mở rộng sang các khía cạnh về phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, chăm sóc tinh thần, công nghệ hỗ trợ và các dịch vụ nâng cao chất lượng sống.
Yêu cầu chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục và toàn diện ngày càng trở nên rõ nét. Từ thực tiễn đó, hội thảo “Kinh tế bạc thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe” được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy cách tiếp cận mới về chăm sóc sức khỏe toàn dân, chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
Chương trình đồng thời là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở y tế, chuyên gia, doanh nghiệp nhằm chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm, giải pháp và mô hình thực tiễn trong việc phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, thích ứng với xã hội già hóa.
Hội thảo tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm gồm: thực trạng già hóa dân số tại Việt Nam; xu hướng gia tăng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong xã hội già hóa; tiềm năng phát triển của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe; cùng các giải pháp về chính sách, mô hình dịch vụ, y tế, công nghệ, bảo hiểm và sự tham gia của doanh nghiệp để thích ứng hiệu quả với xu hướng này.
Điểm nhấn của hội thảo là phiên thảo luận tập trung làm rõ các điều kiện cần thiết để phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh già hóa dân số, từ hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực hệ thống y tế đến mở rộng dịch vụ chăm sóc, thúc đẩy công nghệ hỗ trợ và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng.
Sự kiện có sự tham gia của gần 200 khách mời là đại diện các bộ, ngành Trung ương; các sở, ban, ngành của thành phố; các chuyên gia, cơ sở y tế và đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế và dịch vụ.
Hội thảo cũng là hoạt động mở đầu cho chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Văn phòng Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Quản lý Khám, bệnh (Bộ Y tế), Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cùng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế.
Với thông điệp “Người dân khỏe mạnh là nền tảng của một quốc gia thịnh vượng”, chương trình được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sống khỏe chủ động, chăm sóc sức khỏe vòng đời và thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe phát triển toàn diện, bền vững...

Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động vì một Việt Nam khoẻ mạnh