“Thần dược phòng the” trên mạng: Cảnh báo từ những ca cấp cứu nguy kịch

Thứ Hai, 06/04/2026, 17:49

Chỉ vì tin vào những lời quảng cáo “một viên là khỏe”, “gia truyền ba đời”, không ít nam giới đã phải trả giá bằng chính sức khỏe sinh lý của mình. Tại nhiều cơ sở Nam khoa, các bác sĩ ghi nhận ngày càng nhiều ca biến chứng nặng liên quan đến việc sử dụng thuốc cường dương không rõ nguồn gốc mua qua mạng.

Từ lời quảng cáo đến phòng cấp cứu

Bệnh nhân Nguyễn Duy Hiển (45 tuổi) nhập viện trong tình trạng dương vật cương liên tục hơn 12 giờ sau khi uống một loại viên nén được quảng cáo “cương cứng tức thì”. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị priapism, hội chứng cương cứng kéo dài do thiếu máu, một cấp cứu nam khoa nguy hiểm. Khi tiếp nhận, mô thể hang đã bắt đầu có dấu hiệu tổn thương do thiếu oxy. Nếu đến muộn hơn, nguy cơ xơ hóa và mất chức năng cương vĩnh viễn là rất cao. Theo các chuyên gia, đây không phải trường hợp hiếm. Tại một số bệnh viện lớn, các ca nhập viện liên quan đến thuốc tăng cường sinh lý trôi nổi có xu hướng gia tăng trong vài năm gần đây, đặc biệt ở nhóm nam giới trung niên và người có bệnh lý nền nhưng ngại đi khám.

1.jpg -0
Bác sĩ Bùi Anh Giao, chuyên gia Nam học tại Phòng khám Hưng Thịnh (Hà Nội) trả lời phỏng vấn.

Các cơ quan quản lý dược trên thế giới đã nhiều lần cảnh báo về tình trạng này. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, hàng trăm sản phẩm được quảng cáo là “thảo dược tăng cường sinh lý” thực chất chứa các hoạt chất điều trị rối loạn cương dương như sildenafil hoặc tadalafil nhưng không được công bố trên nhãn. Những chất này nếu dùng sai liều hoặc không có chỉ định có thể gây tụt huyết áp nguy hiểm, đặc biệt ở người đang dùng thuốc tim mạch.

Một báo cáo của FDA cũng ghi nhận nhiều trường hợp phải nhập viện do biến chứng tim mạch sau khi sử dụng các sản phẩm “tăng cường sinh lý” không rõ nguồn gốc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính có tới 1/10 thuốc lưu hành tại các nước đang phát triển là thuốc giả hoặc kém chất lượng, trong đó có không ít sản phẩm liên quan đến điều trị sinh lý nam.

Biến chứng không chỉ dừng ở chức năng sinh lý

Bác sĩ Bùi Anh Giao, chuyên gia Nam học tại Phòng khám Hưng Thịnh (Hà Nội), cho biết phần lớn các sản phẩm bán tràn lan trên mạng không phải là thuốc được kiểm định mà là thực phẩm chức năng hoặc hàng giả, hàng trộn hoạt chất. “Nguy hiểm ở chỗ người dùng không biết mình đang uống gì và với liều lượng bao nhiêu. Có những sản phẩm chứa hàm lượng hoạt chất cao gấp nhiều lần liều điều trị, gây ra các phản ứng cấp tính rất nguy hiểm”, ông nói.

Theo bác sĩ Giao, priapism là một trong những biến chứng nặng nề nhất. Khi dương vật cương kéo dài trên 4-6 giờ, máu bị ứ đọng trong thể hang và không thể lưu thông. Tình trạng thiếu oxy khiến mô bị tổn thương nhanh chóng. Nếu không can thiệp kịp thời, sau 24 giờ nguy cơ mất chức năng cương gần như không thể hồi phục.

“Chúng tôi từng tiếp nhận những trường hợp đến viện sau hơn một ngày. Khi đó mô thể hang đã bị xơ hóa, khả năng phục hồi gần như không còn. Người bệnh buộc phải đối mặt với rối loạn cương dương vĩnh viễn”, bác sĩ Giao cho biết thêm.

Không chỉ gây biến chứng tại chỗ, các loại thuốc trôi nổi còn tiềm ẩn nguy cơ toàn thân. Việc sử dụng các hoạt chất không kiểm soát có thể dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, đặc biệt ở người có bệnh lý tim mạch, tiểu đường hoặc cao huyết áp. Ngoài ra, thành phần không rõ ràng còn có thể gây tổn thương gan, suy thận hoặc phản ứng dị ứng.

Trong khi đó, rối loạn cương dương là bệnh lý phổ biến và có thể điều trị hiệu quả nếu được chẩn đoán đúng. Theo các Hiệp hội Nam học, tỷ lệ rối loạn cương dương tăng dần theo tuổi, có thể ảnh hưởng đến khoảng 30-50% nam giới ở độ tuổi trung niên, nhưng phần lớn trường hợp có thể cải thiện bằng điều chỉnh lối sống và điều trị y khoa phù hợp.

Ngại đi khám – nguy cơ trả giá đắt

“Điều đáng lo ngại là nhiều người chọn cách tự điều trị bằng thuốc trên mạng thay vì đi khám. Điều này không chỉ làm chậm quá trình điều trị mà còn khiến bệnh trở nên phức tạp hơn”, bác sĩ Giao nói. Theo ông, việc điều trị cần dựa trên nguyên nhân cụ thể, có thể bao gồm thay đổi lối sống, sử dụng thuốc theo đơn, hỗ trợ tâm lý hoặc can thiệp chuyên sâu trong những trường hợp nặng.

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới không nên tin vào các quảng cáo “thần dược” trên mạng, đặc biệt là những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không được cấp phép. Khi có dấu hiệu rối loạn chức năng sinh lý, người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng cách. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng và thuốc online phát triển mạnh, việc thiếu kiểm soát thông tin và tâm lý e ngại đi khám đang khiến nhiều người rơi vào bẫy quảng cáo. Hậu quả không chỉ là “tiền mất” mà còn có thể đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí là khả năng sinh lý suốt đời.

Đức Cương
.
.
.