Quảng Nam đồng lòng chống dịch

Thứ Sáu, 26/11/2021, 08:36

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Nam có chiều hướng diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca cộng đồng trong ngày chưa rõ nguồn lây. Trước thực tế đó, cả hệ thống chính trị tại tỉnh Quảng Nam và người dân đã đồng lòng, chung sức tổ chức nhiều giải pháp phòng, chống dịch.

Tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, nơi cấp độ dịch đang ở cấp độ 4, ngoài lực lượng Công an, Xã đội, Y tế, các lực lượng khác như Tư pháp xã, Đoàn Thanh niên… đều được huy động để tham gia tuyến đầu chống dịch. Hiện xã Đại Hưng có 4 khu cách ly tập trung tại 4 điểm trường trên địa bàn xã với hơn 300 công dân đang cách ly.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, cán bộ Tư pháp xã Đại Hưng cho biết, từ ngày 16/11 đến nay, ông cùng với các lực lượng khác đã tham gia đảm bảo ANTT và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non xã Đại Hưng. “Dù rất vất vả, song trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi cùng các cán bộ xã luôn nỗ lực tham gia tuyến đầu chống dịch với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh khỏi địa bàn”, ông Ánh nói.

Quảng Nam đồng lòng chống dịch -0
Cán bộ công chức xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc tham gia tuyến đầu chống dịch tại khu cách ly tập trung.

Còn tại TP Tam Kỳ, từ gần cuối tháng 11/2021, địa phương này phát hiện nhiều ca dương tính trong cộng đồng. Do đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an các xã, phường trên địa bàn TP Tam Kỳ cùng chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đã nhanh chóng khẩn trương tổ chức khoanh vùng tại các khu phong tỏa để điều tra truy vết, nhanh chóng kiểm soát, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Trung tá Văn Nguyên Hiền, Trưởng Công an phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ cho biết, CBCS Công an phường luôn chấp hành nghiêm các quy định, các văn bản chỉ đạo của Công an cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là CBCS làm nhiệm vụ tiếp dân cần phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, đảm bảo an toàn phòng bệnh. Ngoài ra, Công an phường cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của phường làm tốt các công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt trong phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo ANTT tại các khu vực phong tỏa, các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn.

Từ 14h ngày 25/11, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định giải thể 9 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh giao Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có phương án quản lý tài sản được giao phục vụ hoạt động tại chốt kiểm soát. Ngoài ra, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giải thể các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương mình phụ trách (trừ các chốt kiểm soát tại khu vực phong tỏa).

Ngày 25/11, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã có hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh (F1). Theo đó, đối với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc có chứng nhận khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, áp dụng cách ly y tế tại nhà ít nhất 14 ngày liên tục (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0 hoặc ngày cuối cùng đến/ở/về từ các địa điểm hoặc ngày vào khu cách ly nếu không xác định được các mốc thời gian) và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 2 lần (lần 1 vào ngày cách ly, lần 2 vào ngày thứ 14). Đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine thì cách ly y tế tập trung ít nhất 7 ngày liên tục, tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần (lần 1 vào ngày cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14). Đối với các trường hợp chưa tiêm vaccine, thời gian cách ly y tế tập trung ít nhất 14 ngày liên tục, tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Nhưng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và việc người dân chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh, tin chắc rằng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam sẽ sớm được khống chế.

Ngọc Thi - Quốc Huy
.
.
.