Phát hiện hoạt động thẩm mỹ chui trong khách sạn

Thứ Tư, 17/08/2022, 17:53

Từ một nguồn tin phản ánh của người dân, Thanh tra Sở y tế TP Hồ Chí Minh cùng phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều người thực hiện hoạt động dịch vụ thẩm mỹ không phép trong một phòng khách sạn ở quận 1 TP Hồ Chí Minh.

Ngày 17/8, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã xử lý một vụ thẩm mỹ không phép trên địa bàn.  

Trước đó vào ngày 15/8, Thanh tra Sở Y tế nhận được phản ánh của người dân, tại phòng 407 của khách sạn A25 (Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1) có dấu hiệu thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. 

Phát hiện hoạt động thẩm mỹ chui trong khách sạn -0
Khách sạn A25 (Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1), nơi phát hiện sự việc.

Thanh tra Sở Y tế ngay lập tức phối hợp với lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh cùng Phòng Y tế quận 1, UBND và Công an phường Bến Thành, kiểm tra đột xuất địa điểm trên.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận phòng 407, khách sạn A25 có mặt 7 người. Trong đó, 3 người mặc đồng phục, gồm bà T.T.P (1986); bà V.A.N (1989) và bà T.T.S (1986) mặc quần áo bệnh nhân thẩm mỹ.

Phát hiện hoạt động thẩm mỹ chui trong khách sạn -0

Ngay khi được yêu cầu, các cá nhân trên đã dừng mọi hoạt động thẩm mỹ. Bà T.T.P chưa xuất trình được bằng cấp chuyên môn, chưa xuất trình được hồ sơ pháp lý, giấy tờ về hoạt động thẩm mỹ.

Phát hiện hoạt động thẩm mỹ chui trong khách sạn -0
Các dụng cụ y tế đã được mở ra và đang chuẩn bị thực hiện thẩm mỹ cho bệnh nhân được phát hiện trong phòng khách sạn.

Trong phòng, các dụng cụ và trang thiết bị y tế, thuốc đang sử dụng đang trong quá trình làm việc, sử dụng cho bệnh nhân. Các dụng cụ phục vụ phẫu thuật thẩm mỹ gồm bông, gạc, thuốc sát trùng, máy đốt, đèn tiểu phẫu, mực phun xăm, thuốc uống, thuốc tê, hộp tiêm filler… đã được mở và đang sử dụng.

Trong nhà vệ sinh, thùng rác có vứt băng gạc thấm máu tươi, ống thuốc, kim tiêm… đã sử dụng. Đoàn kiểm tra niêm phong, tạm giữ các dụng cụ, trang thiết bị trên. 

Thanh tra Sở Y tế yêu cầu bà T.T.P ngưng ngay việc hoạt động thẩm mỹ chưa đúng quy định. Đồng thời, giao Phòng Y tế quận 1 phối hợp với chính quyền địa phương và chủ khách sạn A25 quản lý, giám sát việc ngưng hoạt động thẩm mỹ của các cá nhân tại địa chỉ nêu trên.

Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cùng cơ quan công an đang tiếp tục tổng hợp hồ sơ và mời các cá nhân có liên quan đến làm việc. 

Huyền Nga
.
.
.