Phát hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng vì doanh nghiệp "phớt lờ" quy định “3 tại chỗ”

Thứ Tư, 11/08/2021, 21:09

Sau 13 ngày tỉnh Bình Phước không xuất hiện thêm ca dương tính với SARS-coV-2 nào ngoài cộng đồng thì hôm nay, địa phương này đã phát hiện một chùm ca bệnh do thực hiện không nghiêm túc “3 tại chỗ”.

Tối ngày 11/8, bác sĩ Nguyễn Văn Sáu – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước (CDC Bình Phước) cho biết, trong ngày địa phương đã phát hiện thêm 13 ca dương tính SARS-coV-2. Đáng chú ý tại TP  Đồng Xoài đã có 8 ca liên quan trong cùng một doanh nghiệp.

“Sau 13 ngày ở tỉnh không xuất hiện thêm ca dương tính nào ngoài cộng đồng thì đây là những ca đầu tiên” - bác sĩ Sáu nói.

Theo bác sĩ Sáu, trong 8 ca dương tính với SARS-Cov-2 ở TP Đồng Xoài phát hiện trong cộng đồng hôm nay, có 6 công nhân tại Công ty TNHH sản xuất – thương mại – dịch vụ - xuất nhập khẩu Nguyên Bình (Công ty Nguyên Bình) thuộc ấp 7, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài.

Nguồn lây nhiễm là do một tài xế từ TP HCM lên giao nhận hàng tại Công ty và làm lây lan dịch, 2 ca còn lại cũng xuất phát từ ổ dịch này, là F1 của 2 công nhân bị nhiễm COVID-19 của Công ty Nguyên Bình.

Phát hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng vì doanh nghiệp phớt lờ quy định “3 tại chỗ” -0
Lực lượng chức năng của thành phố Đồng Xoài có mặt từ rất sớm để xử lý chùm ca lây nhiễm tại Công ty Nguyên Bình. 
Phát hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng vì doanh nghiệp phớt lờ quy định “3 tại chỗ” -1
 Tất cả 66 người liên quan đến chùm ca lây nhiễm tại Công ty Nguyên Bình đều đã được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung ngay sau khi phát hiện.
Phát hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng vì doanh nghiệp phớt lờ quy định “3 tại chỗ” -2
Lực lượng y tế, an ninh khẩn trương khoanh vùng, truy vết chùm ca lây nhiễm tại Công ty Nguyên Bình. 
Phát hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng vì doanh nghiệp phớt lờ quy định “3 tại chỗ” -3
 Bên trong Công ty Nguyên Bình, sau khi lực lượng y tế làm xong nhiệm vụ sẽ tiến hành biện pháp “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Phát hiện chùm ca bệnh trong cộng đồng vì doanh nghiệp phớt lờ quy định “3 tại chỗ” -4
Ngay cả khu vực lưu trú, nhà của các công nhân là F1, F2 (bên ngoài Công ty) cũng được phong tỏa. 

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng y tế địa phương đã tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ Công ty và nơi lưu trú của tất cả công nhân. Mặt khác, CDC Bình Phước cũng khẩn trương lấy mẫu của 66 người liên quan đến chùm lây nhiễm và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

 “Vấn đề đáng nói Công ty Nguyên Bình là một đơn vị đã đăng ký thực hiện sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” mà tỉnh Bình Phước ban hành, tức là tất cả người trong công ty phải thực hiện nghiêm việc “sản xuất tại chỗ; ăn tại chỗ; nghỉ tại chỗ.

Thế nhưng việc có 2 ca dương tính là F1 thuộc người nhà của 2 công nhân cho thấy, Công ty này đã thực hiện không nghiêm túc “3 tại chỗ” theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh ban hành” – bác sĩ Sáu nói.

Ông Nguyễn Văn Dự - Quản đốc Công ty Nguyên Bình thừa nhận: “Do lãnh đạo Công ty chủ quan vì nghĩ công nhân đều ở gần công ty nên tối cho về nhà để ngủ nên dân đến lây lan ra cộng đồng”.

Đức Trí
.
.
.