Người nhà tố bệnh viện tắc trách dẫn đến bệnh nhân vỡ ruột thừa, suýt chết

Thứ Sáu, 27/09/2024, 19:08

Bệnh nhân bị đau ruột thừa nhưng bệnh viện không phát hiện kịp thời dẫn đến vỡ ruột thừa. Gia đình bệnh nhân cho rằng bệnh viện tắc trách và lo lắng các biến chứng sau phẫu thuật.

Chiều 27/9, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1991 - con trai bệnh nhân Nguyễn Văn Hiếu, SN 1971, trú huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết, đã có đơn khiếu nại gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ trách nhiệm của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (địa chỉ: Số 236A Lê Duẩn, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đối với bệnh nhân.

Người nhà tố bệnh viện tắc trách dẫn đến bệnh nhân vỡ ruột thừa, suýt chết -0
Ông H. đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo anh Hưng, cha anh là ông Nguyễn Văn H. nhập viện tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vào khoảng 12h ngày 23/9 với triệu chứng đau bụng. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột và yêu cầu nhập viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã truyền dịch, dùng thuốc giảm đau nhưng bệnh nhân không khỏi.

Đến trưa 24/9, anh Hưng thấy cha tiếp tục đau bụng dữ dội nên gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình và có cho biết, cha mình chưa mổ ruột thừa lần nào nên nghi ngờ bị đau ruột thừa, đề nghị kiểm tra. Bác sĩ phụ trách yêu cầu chụp CT để xác định nguyên nhân cụ thể, anh Hưng đồng ý.

Khoảng 15h30’ cùng ngày, anh Hưng được thông báo là cha anh bị viêm - vỡ ruột thừa và chỉ định mổ cấp cứu. Anh Hưng sau đó đồng ý và đã ký giấy cam kết cho mổ hở vì dịch và phân bị bịch lan ra ngoài.

Người nhà tố bệnh viện tắc trách dẫn đến bệnh nhân vỡ ruột thừa, suýt chết -0
Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tại phường Trà Bá, TP Pleiku.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hưng thông tin thêm, hiện cha anh đang nằm điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn còn đau âm ỉ, dịch chảy nhiều, ho đờm và khó thở. Gia đình lo lắng các biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật như nhiễm trùng máu, hoại tử ruột…

“Tôi thấy bệnh viện rất tắc trách khi để cha tôi nằm từ ngày này sang ngày khác mà không có giải pháp hiệu quả. Nếu tôi không ra hỏi, nói nghi bị đau ruột thừa thì cha tôi chắc đã chết. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm của bệnh viện”, anh Hưng nói.

Về phản ánh của người nhà bệnh nhân, Bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đánh giá, quy trình tiếp nhận, theo dõi bệnh nhân là phù hợp. Tuy nhiên, công tác chẩn đoán bệnh còn thiếu sót.

Đối với các lo ngại biến chứng của gia đình bệnh nhân, Bác sĩ Giang cho biết thêm, đội ngũ phẫu thuật đã cố gắng súc rửa ổ bụng sạch nhất có thể và tránh các biến chứng ở mức độ thấp nhất. Dù vậy, bệnh nhân có biến chứng ra sao thì phụ thuộc nhiều vào cơ địa của từng người.

Chí Hào
.
.
.