Người đàn ông đeo khối bướu khổng lồ 23kg hơn 30 năm

Thứ Tư, 18/10/2023, 11:25

Nam bệnh nhân 39 tuổi bị vỡ khối u khổng lồ vùng ngực lưng, chảy máu ồ ạt vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết, bệnh nhân N.V.S (SN 1984) nhập viện với một khối u khổng lồ vùng ngực lưng trong tình trạng sốc mất máu nặng, toàn thân đã xuất hiện dấu hiệu suy gan, suy thận.

Theo gia đình bệnh nhân, anh S mang khối u toàn bộ bên ngực phải và lưng từ khi còn nhỏ. Cách đây hơn 20 năm, gia đình đưa anh S đến bệnh viện tỉnh để mổ nhưng khi phẫu thuật khối u chảy máu quá nhiều nên phải đóng lại. Gia đình đành chấp nhận đưa con về và hy vọng chung sống với u.

Phẫu thuật khối bướu khổng lồ 23kg đeo đẳng hơn 30 năm  -0
Các bác sĩ phẫu thuật lấy ra hai khối bướu tổng cộng 23kg cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, gần đây anh S không may bị va nhẹ vào mạng sườn, khối u ngay lập tức sưng to căng tức. Gia đình đưa anh đến bệnh viện tuyến dưới cấp cứu nhưng do khối u chảy máu xối xả nên đã được chuyển ngay lên Bệnh viện Việt Đức. 

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh S bị bệnh u xơ thần kinh. Xác định đây là ca bệnh cực khó và phức tạp, bệnh nhân có thể tử vong nếu chậm phẫu thuật hoặc tử vong trên bàn mổ, Bệnh viện Việt Đức đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa trong toàn bệnh viện để lên phương án mổ cho bệnh nhân. 

Kíp phẫu thuật huy động gần 10 phẫu thuật viên và 20 nhân viên, bác sĩ khu mổ và gây mê hồi sức. Sau 2 lần phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt được hầu hết khối u vùng lưng và ngực, tổng cộng khoảng 23 kg.

Theo các bác sĩ, tổng lượng máu phải truyền cho bệnh nhân là hơn 5 lít. Phần ngực và lưng của bệnh nhân đã trở về gần như người bình thường. Bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn nhiều so với trước mổ.

Phẫu thuật khối bướu khổng lồ 23kg đeo đẳng hơn 30 năm  -0
Nam bệnh nhân sau phẫu thuật.

Theo TS.BS Đào Văn Giang, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, u xơ thần kinh thường có 3 tuýp, trong đó tuýp 1 là hay gặp nhất, có biểu hiện ở da; sau đến tuýp 2 thường biểu hiện ở trong nội tạng hay trong hệ thần kinh trung ương và tuýp 3 hiếm gặp. Tỉ lệ mắc bệnh tuýp 1 là 1/2000 dân, tuýp 2 là 1/35.000 dân.

Một trong những nguyên nhân của căn bệnh này là do biến đổi cấu trúc gen trên nhiễm sắc thể số 17, sự biển đổi này ảnh hưởng đến gen quy định về xơ sợi thần kinh làm phát triển khối u theo chiều hướng ác tính hoặc lành tính. Một số biến thể của u xơ thần kinh phát triển ác tính chiếm 8-12 % số ca.

"Theo y văn thế giới, tỉ lệ di truyền của bệnh này là 50/50, như vậy có những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh nhưng không có thành viên nào khác trong gia đình mắc bệnh. Hiểu theo cách khác, nếu một trong hai bố mẹ bị bệnh thì tỉ lệ có thể bị bệnh của con là 50/50", BS Giang cho biết.

Trần Hằng
.
.
.