Ngày đầu năm mới, Hà Nội thêm 1.741 ca nhiễm COVID-19, có 611 F0 cộng đồng

Thứ Bảy, 01/01/2022, 18:35

Hôm nay 1/1, Hà Nội ghi nhận thêm 1.741 ca COVID-19 mới, riêng quận Hoàng Mai có 246 ca, Đống Đa có 202 ca...Trong số ca mắc mới có 611 ca cộng đồng, 1.022 ca tại khu cách ly và 108 ca tại khu phong tỏa.

So với ngày trước đó, Hà Nội giảm 173 ca mắc mới, giảm 1 ca cộng đồng.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (246), Đống Đa (202), Hà Đông (154), Ba Đình (150), Bắc Từ Liêm (113), Thanh Trì (99), Tây Hồ (98).

1.741 bệnh nhân phân bố tại 301 xã, phường, thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 611ca cộng đồng ghi nhận tại 205 xã, phường thuộc 26/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Ba Đình (73), Hoàng Mai (71), Cầu Giấy (57), Thanh Trì (56), Hà Đông (50), Tây Hồ (44).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 50.680 ca, trong đó số mắc ghi nhận tại cộng đồng 17.023 ca, số mắc đã được cách ly 33.657 ca.

Đến nay, 98% người dân Hà Nội từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine; 400.000 người đã tiêm mũi thứ 3 và mũi nhắc lại, trong đó có 50.000 từ 50 tuổi trở lên. Có gần 80% trẻ em từ 12-17 tuổi tiêm 2 mũi vaccine.

hbt 14.jpg -0
Xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đêm 31/12, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 865/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng) trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong 30 quận, huyện, thị xã, có 2 huyện ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh); có 18 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 và 10 quận, huyện ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam). Quận Đống Đa sau 3 tuần liên tục ở cấp độ 3 thì hiện tại đã xuống cấp độ 2, cửa hàng ăn uống quận Đống Đa được bán tại chỗ.

Theo Sở Y tế, tính tới hết ngày 31/12, Hà Nội có gần 28.000 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, trong đó có khoảng 18.000 F0 điều trị tại nhà, chiếm khoảng 65% tổng bệnh nhân. 

Trần Hằng
.
.
.