Mổ bắt con cứu sản phụ trong vụ ôtô gây TNGT liên hoàn

Thứ Hai, 20/06/2022, 18:58

Chiều 20/6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ của Bệnh viện đã phẫu thuật “bắt con” thành công cứu sống sản phụ và thai nhi bị TNGT nghiêm trọng do xe ô tô gây tai nạn liên hoàn trong đêm 19/6.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP Đà Nẵng, thai phụ Lê Thị H. (SN 1990, trú quận Thanh Khê, đang mang thai 8 tháng) được chuyển vào viện trong tình trạng suy thai cấp, rách tầng sinh môn, cả tính mạng của sản phụ và thai nhi trong bụng đều nguy hiểm. 

Đà Nẵng: Mổ bắt con cứu sống sản phụ và thai nhi trong vụ xe điên gây TNGT liên hoàn -1
Hiện trường vụ TNGT liên hoàn khiến nhiều nạn nhân bị thương trong đó có sản phụ mang thai 8 tháng. 
Đà Nẵng: Mổ bắt con cứu sống sản phụ và thai nhi trong vụ xe điên gây TNGT liên hoàn -2
Lực lượng CSGT đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. 

Ngay sau khi hội chẩn, các bác sĩ của Bệnh viện đã tiến hành mổ bắt con cho thai phụ. Đến chiều 20/6, thai phụ đã ổn định sức khỏe, em bé tuy phải sinh non (8 tháng) nhưng nhịp tim ổn định, đang được tiếp tục theo dõi…

Được biết, vào 21h đêm 19/6, xe ôtô con BKS 43A-418.64 do Nguyễn Thành Sanh (SN 1968, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) điều khiển đã tông vào xe máy tay ga BKS 43D1-56191 của hai vợ chồng sản phụ Lê Thị H. đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Cú va chạm khiến xe máy đổ xuống đường, chồng sản phụ H. chỉ xây xát nhẹ, riêng sản phụ H. đã ngã xuống đường, bị chấn thương nặng, mất nhiều máu... Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản -Nhi Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc ôtô BKS 43A-418.64 sau khi gây tai nạn với xe máy vợ chồng chị H. đã tiếp tục lao về phía trước và gây tai nạn liên hoàn cho 4 xe máy và 2 ôtô con khác, ngay trước vạch dừng đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Điện Biên Phủ - Phạm Nhữ Tăng. Rất may, các nạn nhân trên 4 xe máy và 2 ôtô chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế BKS 43A-418.64 cố thủ bên trong nên đã bị người dân đập cửa kéo ra ngoài và bàn giao cho Công an xử lý.

Hoài Thu
.
.
.