Mổ bắt con cho sản phụ nhiễm COVID-19 mắc "hội chứng cơn bão Cytokine"

Thứ Sáu, 10/12/2021, 11:38

Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã thực hiện phẫu thuật mổ bắt con thành công cho sản phụ mắc COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 10/12, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết sau hai tuần điều trị, sức khoẻ sản phụ P.T.T. (SN 1985, ngụ xã Tân Hội, TP Hồng Ngự), đã ổn định.

Sau mổ, sản phụ được các y bác sĩ chăm sóc tích cực, không còn thở máy, đã đi đứng, sinh hoạt được bình thường. Kết quả xét nghiệm PCR vào ngày 7/12, sản phụ âm tính với SAR-CoV-2 và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bệnh viện, chiều 25/11, sản phụ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốt, ho, khó thở, SpO2 giảm và đang mang thai tuần thứ 35 phải thở máy.

Sản phụ đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-COV-2. Khi nhập viện, sản phụ đã chuyển nặng nên được chuyển đến khu hồi sức tích cực ICU, đặt nội khí quản thở máy xâm lấn và lọc máu liên tục do có "hội chứng cơn bão Cytokine"

bs thuyen thong tin ve truong hop san phu 2.jpg -0
Bác sĩ CK2 Ngô Văn Thuyền thông tin về trường hợp của sản phụ.

Bệnh viện không có hệ thống ECMO, ca bệnh vượt quá khả năng. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn với bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, dự định chuyển tuyến. Tuy nhiên Bệnh viện này đang trong tình trạng quá tải, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã huy động các y bác sĩ tiến hành mổ bắt con để cứu sống bệnh nhân.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, bé trai nặng 2,5kg khỏe mạnh. Bé trai sau sinh được xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp chăm sóc và đã xuất viện. 

Bác sĩ CK2 Ngô Văn Thuyền, Phó Khu hồi sức tích cực COVID-19 Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cho biết: Ngày thứ 2 nhập viện, bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp nặng, phổi tổn thương và lan tỏa cả 2 bên. Bệnh nhân nhanh chóng suy hô hấp, trên các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân có "hội chứng cơn bão Cytokine". Đặc biệt ở bệnh nhân đang mang thai nhiễm COVID-19, nhanh chóng đi vào suy hô hấp.

“Ca bệnh tương đối nặng, nguy kịch. Khi xử trí các trường hợp nhiễm COVID-19 mức độ nặng hoặc nguy kịch trên phụ nữ có thai, cần phải phối hợp các chuyên khoa và đưa ra hướng điều trị tối ưu để làm sao cứu mẹ và cứu con”, bác sĩ Truyền nói.

Văn Vĩnh
.
.
.