Long An nỗ lực cứu người bệnh nặng, giảm tử vong

Chủ Nhật, 22/08/2021, 13:41

Long An hiện có hơn 18.000 ca mắc COVID-19, theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế, việc cứu chữa người bệnh là nhiệm vụ cấp bách nhất, mọi khó khăn sẽ được chung tay tháo gỡ.

Đến hết ngày 21/8, tỉnh Long An có tổng cộng 18.124 ca mắc COVID-19. Trước số ca mắc đang tăng cao, bệnh nhân nặng gia tăng, Bộ Y tế đã thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Trung ương tại Long An, do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên điều hành.

Theo PGS.TS Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện  Thái Nguyên cho biết, hiện khu điều trị của Trung tâm hiện có có 150 giường ICU, chia làm 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tầng 1 có 10 giường cho bệnh nhân chuẩn bị xuất viện; tầng 2 có 90 giường dành cho bệnh nhân nặng, bệnh nền; tầng 3 có 50 giường hồi sức tích cực (ICU).

Trung tâm đã được trang bị 1 máy ECMO; máy lọc máu liên tục và 35 máy thở, đang đề xuất xin thêm 50 máy thở và 105 máy HFNC… Đến đêm 21/8, Trung tâm đã nhận và điều trị tích cực cho 41 bệnh nhân nặng.

Long An nỗ lực cứu người bệnh nặng, giảm tử vong -0

  PGS.TS Lương Ngọc Khuê đang phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Long An và Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19. (Ảnh: Hoàng Văn Đạo)

Dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra một số cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ở các tỉnh Tây Nam Bộ, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện tỉnh Long An đang có số ca nhiễm COVID-19 cao, Bộ Y tế đã quan tâm sâu sát, đưa vào thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 tại Long An. 

Long An nỗ lực cứu người bệnh nặng, giảm tử vong -0

  Bệnh nhân nặng ở Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 Long An đang được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên điều trị. (Ảnh: Hoàng Văn Đạo)

Ngành y tế Long An phải chú trọng điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế ở các tầng 1, tầng 2 trong mô hình “tháp điều trị 3 tầng” để giảm các ca bệnh nặng.

Đặc biệt cần dùng thuốc kháng đông, kháng viêm cho đúng. Cùng với đó phải chuẩn bị đầy đủ oxy để có thể đáp ứng ngay được khi bệnh nhân có các chuyển biến, cần phải hỗ trợ thở. Tất cả các bệnh viện tuyến huyện cũng phải chuẩn bị oxy. Đây là yếu tố sống còn đối với việc cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Việc sàng lọc, phân loại người bệnh cần được làm khoa học, phối hợp nhịp nhàng.

BSCKII Lê Hùng Vương, cán bộ trực cấp cứu tại Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 cho biết: Qua một thời gian ngắn Trung tâm đi vào hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân, đã có nhiều dấu hiệu tích cực, có khoảng 10 bệnh nhân chuyển từ rất nặng sang nhẹ.

Hiện tại có 159 y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế Thái Nguyên đang túc trực điều trị tại đây. Lượng oxy phải sử dụng nhiều nên sắp tới sẽ có phương án dữ trữ, đảm bảo tránh tối đa sự đứt gãy oxy, điều trị tốt nhất theo chỉ dẫn và yêu cầu của Bộ Y tế, cứu sống bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong.

 

Tr.Hằng
.
.
.