Khánh Hòa số ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn tăng cao, Phú Yên có thêm 1 ca tử vong

Thứ Hai, 02/08/2021, 09:18

Sau 40 ngày tái phát dịch COVID-19 lần thứ tư, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở tỉnh Khánh Hòa vẫn tăng cao, tỉnh này đang kêu gọi những người làm công tác y tế trong và ngoài công lập đăng ký tham gia đội ngũ tình nguyện viên phòng, chống dịch 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở địa phương này vẫn tăng cao trong nhiều ngày qua.

Chỉ sau một đêm (17h ngày 1/8 đến 7h sáng ngày 2/8), toàn tỉnh ghi nhận 101 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.348 ca, trong đó có 7 ca tử vong. Hai địa phương cấp huyện có số ca nhiễm cao nhất là thị xã Ninh Hòa 1.243 ca, TP Nha Trang 971 ca.

Khánh Hòa số ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn tăng cao, Phú Yên có thêm 1 ca tử vong -0
 Tỉnh Khánh Hòa siết chặt kiểm soát COVID-19 tại các khu phong tỏa để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân.   Ảnh : X.N

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP Nha Trang đã tạm phong tỏa 11/29 xã, phường để lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng. UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kể từ 0h ngày 1/8 người dân ở TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg phải ở trong nhà, không được ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 19h hôm trước cho đến 6h sáng hôm sau…Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng đã có thư ngỏ kêu gọi những người làm công tác y tế trong và ngoài công lập, kể cả người nghỉ hưu, đăng ký tham gia đội ngũ tình nguyện viên phòng, chống dịch COVID-19.

Khánh Hòa số ca nhiễm SARS-CoV-2 vẫn tăng cao, Phú Yên có thêm 1 ca tử vong -0
 Phú Yên lẫy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại các khu dân cư phong tỏa.  Ảnh : Hữu Toàn 

Trong khi đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên, cho biết 0h30’ sáng nay (2/8), đã có thêm bệnh nhân COVID-19 ở địa phương này tử vong, nâng số ca tử vong sau 40 ngày dịch khởi phát ở Phú Yên lên 11 ca. Trường hợp này là BN 128712 (SN 1953, trú ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Sau khi nhập viện, BN 128712 được chẩn đoán viêm phổi nặng ARDS-choáng nhiễm trùng-viêm cơ tim và nhiễm SARS-CoV-2 trên cơ địa có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

 

Hữu Toàn
.
.
.