Hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết trong 1 tuần

Chủ Nhật, 18/08/2024, 15:25

Theo Bộ Y tế, trong tuần qua, cả nước ghi nhận 3.095 ca sốt xuất huyết, tăng nhẹ so với tuần trước đó. Hà Nội, Hải Phòng vẫn là địa phương ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết cao ở miền Bắc.

Tích luỹ từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 52.957 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong.

Riêng Hà Nội, sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng, tuần qua ghi nhận 188 ca mắc mới, nâng tổng số mắc từ đầu năm đến nay lên 1.759 trường hợp, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều ổ dịch sốt xuất huyết ở Thủ đô đang tồn tại.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng, tổng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn TP từ đầu năm đến nay là 9.799 ca. Trong đó, tại một số quận nội thành như: Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền và Hồng Bàng, Kiến An tiếp tục ghi nhận số lượng ca mắc cao.

Tuần qua, Hải Phòng cũng ghi nhận 1 trường hợp là nữ giáo viên mắc sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau đó gia đình xin về và tử vong tại nhà do sốc Dengue- viêm phổi nặng, bội nhiễm kèm theo, suy đa tạng.

Ngày 15/8, Đắk Lắk ghi nhận một bệnh nhi 11 tuổi ở TP Buôn Ma Thuột tử vong do bị sốt xuất huyết.

Cháu bé xuất hiện triệu chứng sốt cao liên tục, mệt nhiều vào ngày 10/8 và được người nhà cho uống thuốc hạ sốt nhưng bệnh không đỡ nên được đưa vào Bệnh viện Nhi Đức Tâm điều trị.

Ngày 14/8, bệnh nhi diễn biến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị với chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 4, rối loạn đông máu, viêm họng, rối loạn tiêu hóa, dư cân. 

Do bệnh diễn biến nặng nên chiều 15/8, cháu bé đã tử vong tái sốc sốt xuất huyết Dengue lần 1 có suy đa tạng nặng, thừa cân.

Liên quan đến phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, hiện mới có 1 loại vaccine phòng bệnh này được cấp phép sử dụng, nhưng chưa có sơ sở đề xuất đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng.

Vì vậy, để phòng bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch như: Vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật đựng nước đọng; tổ chức phun hoá chất diệt muỗi chủ động tại các phường, xã trên địa bàn; phát động chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy đến các thôn, xóm, tổ dân phố; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại các điểm nóng về sốt xuất huyết….

Trần Hằng
.
.
.