Hơn 1 nghìn người được khám tầm soát miễn phí bệnh tim mạch, thận

Chủ Nhật, 29/09/2024, 13:28

Hơn 1 nghìn người dân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được khám miễn phí bệnh tim mạch, thận, chuyển hoá. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong.

Ngày 29/9, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình Hưởng ứng ngày tim mạch thế giới – khám sàng lọc miễn phí bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa cho 1.000 người dân.

Đây là chương trình tổng kết chuỗi 3 sự kiện nhân kỷ niệm Ngày tim mạch thế giới, nâng cao nhận thức về các bệnh tim mạch – thận – chuyển hóa do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức tại 3 TP lớn trên cả nước là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc, ThS.Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, bệnh tim mạch là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam, chiếm khoảng 17,9 triệu ca tử vong mỗi năm, tương đương 32% tổng số tử vong trên thế giới.

200.000 người Việt Nam tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm, cao hơn cả ung thư  -0
Người dân khám tầm soát miễn phí bệnh tim mạch.

Tại Việt Nam, xu hướng tử vong do bệnh tim mạch đang ngày càng tăng, tử vong do tim mạch cao hơn cả tử vong do ung thư, tắc nghẽn phổi mãn tính và đái tháo đường cộng lại. 

Bên cạnh bệnh tim mạch, bệnh thận mạn tính là một bệnh không lây nhiễm thường gây ra bởi đái tháo đường và tăng huyết áp, đồng thời là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Tử vong do bệnh thận mạn tính đã gây ra 4,6% ca tử vong trên toàn cầu và là nguyên nhân tử vong thứ 12 vào năm 2017. 

200.000 người Việt Nam tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm, cao hơn cả ung thư  -0
Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám miễn phí cho người bệnh. 

Tại Việt Nam, có hơn 8,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn, chiếm 12,8% dân số. Việt Nam hiện có hơn 400 đơn vị chạy thận nhân tạo và cung cấp dịch vụ lọc máu cho khoảng 30.000 bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối mỗi năm, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu của bệnh nhân cần lọc máu trên cả nước.

Theo báo cáo của Bảo hiểm Y tế Việt Nam năm 2022, chi phí thanh toán cho chạy thận nhân tạo hiện đang đứng đầu danh sách chi trả, ước tính lên tới hơn 4.000 tỷ. Vì vậy, việc chẩn đoán và điều trị sớm bệnh thận mạn tính, cũng như làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận, điều trị thay thế thận sẽ đem đến đến những lợi ích đáng kể và lâu dài về kinh tế, đồng thời làm giảm gánh nặng cho ngành y tế.

Tuy nhiên, tỷ lệ bỏ sót chẩn đoán bệnh thận mạn hiện nay còn rất cao, đặc biệt ở giai đoạn sớm do các triệu chứng của bệnh không điển hình, chỉ có khoảng 4,5-15,5% bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn 3 được chẩn đoán. Trong đó, tỷ lệ bỏ sót chẩn đoán trên một số đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh thận mạn như tăng huyết áp, đái tháo đường hiện vẫn còn cao, lần lượt là 68,4% và 51,7%.

200.000 người Việt Nam tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm, cao hơn cả ung thư  -0
Nhiều người dân khám tầm soát bệnh thận và chuyển hoá.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bệnh lý tim mạch, chuyển hóa (như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, gout, bệnh thận mạn tính…) thường diễn biến âm thầm, không có triệu chứng lâm sàng đặc hiệu nên người dân khó nhận biết. Do đó, việc chủ động khám tầm soát, phát hiện sớm có vai trò rất quan trọng. 

Tại chương trình, các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã khám lâm sàng, đo huyết áp, khám tim phổi,..., khám đánh giá xem người bệnh có tăng huyết áp, xơ vữa mạch không, đồng thời tiến hành các thăm dò, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, từ đó giúp phát hiện sớm các bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa.

"Với những trường hợp có dấu hiệu, triệu chứng nghi ngờ các bệnh khác, bác sĩ sẽ hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu để được khám và điều trị kịp thời", PGS.TS Vũ Văn Giáp nói.

200.000 người Việt Nam tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm, cao hơn cả ung thư  -0
Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng thiết bị khám chữa bệnh công nghệ cao phát hiện bệnh lao và ung thư phổi cho Bệnh viện Bạch Mai.

Trong ngày 29/9, hơn 1.000 người dân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã được khám và xét nghiệm tầm soát miễn phí, nâng tổng số bệnh nhân được khám sàng lọc trong tháng 9 là hơn 3.000 người. 

Ban Tổ chức cũng trao tặng 10 phần quà cho các bệnh nhi nghèo, giúp các em có thêm niềm vui và động lực trong học tập. Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng thiết bị khám chữa bệnh công nghệ cao cho bệnh viện Bạch Mai gồm 1 màn hình telehealth di động và hệ thống AI đọc X-quang phổi phát hiện bệnh lao và ung thư phổi.

“Hưởng ứng Ngày tim mạch thế giới, chúng tôi cũng muốn đưa ra những thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng về phòng chống thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử - một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh mạn tính. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vận động tham mưu việc thực thi chặt chẽ Luật Phòng chống tác hại thuốc lá cũng như việc cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử tại Việt Nam”, ông Tú cho biết.

Trần Hằng
.
.
.