Hậu Giang tích cực kiểm soát dịch bệnh

Thứ Năm, 28/10/2021, 09:56

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhận định, thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết 128 đã nới lỏng rất nhiều so với trước, dẫn đến tình trạng người dân từ các tỉnh, thành khác về địa phương rất đông.

Tỷ lệ F0 trong số người từ ngoài tỉnh trở về ở mức 2,7% và lượng người về tỉnh trong những ngày qua vẫn còn cao. Cụ thể, từ đầu tháng 10 đến nay, số người từ ngoài tỉnh về Hậu Giang là 19.477 người, trong số này có 499 trường hợp nhiễm COVID-19. 

“Do đó, nếu các trường hợp này không thực hiện tốt các biện pháp cách ly, theo dõi sức khoẻ mà đi ra cộng đồng thì sẽ tạo ra nguy cơ lây nhiễm dịch lớn. Tỉnh có 150 cơ sở cách ly tập trung, khả năng tiếp nhận cách ly y tế tập trung cho 13.757 người, hiện đã bố trí 1.722 người, còn lại 12.035 giường, đủ đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong thời gian tới. Đáng quan ngại, đã có ca nhiễm tại doanh nghiệp lớn và có đông công nhân. Nếu số lượng này nổ ra thì tỉnh sẽ rất khó đáp ứng năng lực cách ly, điều trị”, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thông tin.

Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho biết: “Mục tiêu lớn nhất của Hậu Giang vẫn là bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người dân. Hạn chế thấp nhất số người nhiễm COVID-19, số trường hợp chuyển nặng và tử vong. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh từ bên ngoài vào lẫn bên trong”.

Theo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, địa phương cần thực hiện rà soát tất cả đối với người về từ các tỉnh, thành phố có số người nhiễm dịch cao; tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người; khuyến khích, động viên người ngoài tỉnh về thực hiện cách ly tập trung để đảm bảo an toàn cho người thân và gia đình. Hệ thống loa truyền thanh, phát thanh của xã, ấp phải thông báo về các trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Khuyến cáo là người dân đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 không nên chủ quan, mà phải hết sức cảnh giác, hạn chế đi ra ngoài, tập trung đông người khi không cần thiết; khuyến khích giảm số người tham gia các hoạt động và tăng số người làm việc online. Ngành y tế tăng cường xét nghiệm tầm soát các trường hợp có nguy cơ cao, thần tốc xét nghiệm, trả kết quả trong thời gian ngắn nhất; truy vết, bóc tách F0 đưa đi điều trị và đưa F1 đi cách ly. Đồng thời, cần lập sẵn kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động và chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Lực lượng Công an tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là Công an xã phải tăng cường tuần tra, giám sát các trường hợp người về địa phương, đảm bảo họ tuân thủ thực hiện các quy định xét nghiệm, cách ly y tế.

Trần Lĩnh
.
.
.