Hải Phòng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển khi F0 tăng nhanh

Thứ Hai, 29/11/2021, 16:59

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, tính đến ngày 29/11, toàn thành phố đã xuất hiện hơn 430 ca dương tính. Đáng chú ý, trong đó phần lớn là các ca lây nhiễm trong cộng đồng nên dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp hơn…

Mới đây nhất ngày 29/11, TP Hải Phòng ghi nhận 84 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan công trường xây dựng ở phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng); 35 trường hợp nghi ngờ đang đợi kết quả xét nghiệm khẳng định lại. Đáng chú ý, trong số những lao động là F0, có nhiều trường hợp là người ngoại tỉnh, chưa được tiêm vaccine, sống trong các khu nhà trọ khiến nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao.

Hải Phòng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển khi ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh  -0
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch tại công trường xây dựng hôm 29/11

Còn tại huyện Tiên Lãng từ ngày 22 – 29/11, địa phương này đã ghi nhận hơn 150 ca nhiễm COVID-19, tại hầu hết các xã trong huyện. Trong đó, số lượng lớn tập trung vào 2 xã Toàn Thắng và Tiên Minh và chủ yếu là các em trong độ tuổi đến trường. Theo đó, từ ngày 30/11, gần 35 nghìn học sinh tại huyện Tiên Lãng phải tạm dừng đến trường.

Hải Phòng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển khi ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh  -0
Huyện Tiên Lãng khẩn trương xét nghiệm khoanh vùng, truy vết

Tại cuộc họp sáng 29/11, về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển. Đồng thời yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh đánh giá cấp độ dịch tại địa phương, rà soát, chủ động điều tiết việc tổ chức các sự kiện trên địa bàn; tuyên truyền, vận động người dân tổ chức đám hiếu, đám hỷ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế tối đa số lượng người tham dự. Bên cạnh đó, rà soát tất cả các công nhân và người lao động tại các công trường trên địa bàn thành phố; phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

V. Huy
.
.
.