Hai bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ ở cùng nhà tại Dubai

Thứ Năm, 20/10/2022, 17:25

Tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào chiều 20/10, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó GĐ Trung tâm bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) khẳng định: Hai trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được công bố tại Việt Nam chỉ ở cùng nhà trong quá trình du lịch tại Dubai, chứ không tiếp xúc cùng nhau. 

Trả lời cho câu hỏi về quá trình tiếp xúc, lây nhiễm ra sao giữa 2 trường hợp bệnh nhân (BN) được phát hiện mắc bệnh đậu mùa khỉ, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC khẳng định: Hai BN này không có sự tiếp xúc mà là ở cùng nhà với nhau. Đều đi du lich tại Dubai và có quá trình ở cùng ngôi nhà tại Dubai.

Hai bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ chỉ ở cùng nhà tại Dubai chứ không tiếp xúc -0
Ông Nguyễn Hồng Tâm Phó Giám đốc HCDC thông tin tại cuộc họp báo chiều 20/10.

Trước đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, ngày 03/10/2022, có kết quả xét nghiệm giải trình tự gen khẳng định một bệnh nhân mắc bệnh Đậu mùa khỉ. Đây là bệnh nhân mắc bệnh Đậu mùa khỉ được ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam.

BN này khởi phát bệnh ngày 18/9/2022 khi đang du lịch tại Dubai (từ tháng 7/2022 đến 22/9/2022 về Việt Nam) với triệu chứng điển hình: sốt kèm mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho, xuất hiện các nốt đỏ, ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt.

BN này về Việt nam ngày 23/9/2022. Có kết quả xét nghiệm Real time PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh khẳng định dương tính. Đã được điều trị tại đây tới 14/10 xuất viện.

BN thứ 2 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới thông tin vào ngày 19/10 có kết quả dương tính mắc đậu mùa khỉ. Và đây là trường hợp đậu mùa khỉ thứ hai đã được phát hiện ngay khi nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.  

Hai bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ chỉ ở cùng nhà tại Dubai chứ không tiếp xúc -0
Bệnh nhân đậu mùa khỉ đầu tiên của Việt Nam đã được điều trị khỏi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh, xuất viện vào ngày 14/10 

BN thứ 2 được xác định thường trú tại tỉnh Tuyên Quang, đi du lịch tại Dubai (từ ngày 29/9/2022 đến 18/10/2022). Bệnh nhân bắt đầu có các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ từ ngày 11/10/2022 với sốt kèm mệt mỏi, buồn nôn và xuất hiện các mụn mủ rải rác trên cơ thể).

Giải thích về việc, BN thứ 1 đã về VN ngày 23/9, BN thứ 2 ngày 29/9 mới sang Du bai nhưng sao lại có sự liên quan là lây nhiễm trong quá trình sinh hoạt và ở chung nhà? Hai BN này có tiếp xúc với nhau hay không?

Ông Tâm cho biết, hai BN này không tiếp xúc với nhau nhưng “có ở cùng nhà” tại ngôi nhà tại Dubai. Qua lời khai của các BN, BN thứ 1 đã về VN, BN thứ 2 sang du lịch và có thể cũng ở tại ngôi nhà bên Dubai. “Họ ở cùng ngôi nhà bên Dubai. Còn không xác nhận là họ có tiếp xúc với nhau hay không”. Ông Tâm khẳng định.

Đồng thời BN thứ 2 theo ông Tâm cho biết là sang Dubai nhiều lần. Chứ không phải chỉ 1 lần.

Cũng theo ông Tâm: “Cũng nhờ sự tự giác của bệnh nhân đầu tiên nên đã chặn được ngay nguồn bệnh đậu mùa khỉ từ nước ngoài vào VN.  Những người đã tiếp xúc với BN này đều đã được kiểm soát ngay khi họ bước xuống máy bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Máy bay cũng đã được khử khuẩn toàn bộ. Không có trường hợp nào ở cộng đồng bị lây nhiễm từ các trường hợp trên. Những trường hợp có tiếp xúc với cả 2 BN đậu mùa khỉ này hiện còn đang ở Dubai”.

Huyền Nga
.
.
.