Hà Nội thêm 15 ca dương tính, có 1 ca cộng đồng là cụ bà 84 tuổi ở Long Biên

Thứ Bảy, 18/09/2021, 13:34

Ca mắc tại cộng đồng ở Hà Nội được ghi nhận vào trưa nay 18/9 là cụ bà 84 tuổi ở Việt Hưng, Long Biên. Hiện, đã thêm có 5 trường hợp là F1 của cụ bà dương tính. Trong 6 tiếng qua, Hà Nội có thêm 15 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay 18/9, TP ghi nhận thêm 15 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 14 ca tại khu cách ly và 1 ca tại cộng đồng. 

Các ca bệnh phân bố theo quận/huyện: Long Biên (6), Hai Bà Trưng (2), Thanh Xuân (2), Hoàng Mai (1), Thanh Trì (1), Ba Đình (1), Đan Phượng (1), Đống Đa (1).

Ca bệnh trong cộng đồng là bệnh nhân nữ, 84 tuổi, địa chỉ ở Việt Hưng, Long Biên. Bệnh nhân thường xuyên ở nhà, ngày 12/9 xuất hiện sốt, ho, khó thở nhẹ được người nhà tự mua thuốc điều trị không đỡ. Ngày 17/9 bệnh nhân khó thở chuyển vào Bệnh viện Đức Giang khám, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và PCR dương tính.

Qua điều tra dịch tễ, có 18 người tiếp xúc gần với cụ bà là con trai, con gái, con dâu, cháu trong nhà đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Đến trưa nay đã có thêm 5 F1 của cụ bà 84 tuổi đều có địa chỉ tại phường Việt Hưng, quận Long Biên dương tính gồm: Ba bệnh nhân nam SN 1965, SN 1996 và SN 2002; 2 bệnh nhân nữ SN 1968, 1964.

Các trường hợp còn lại có 8 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt cộng đồng và 1 ca liên quan đến TP Hồ Chí Minh.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4, Hà Nội đã có 1.597 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và 2.304 ca mắc trong khu cách ly.

 

Trần Hằng
.
.
.