Hà Nội thêm 12 ca dương tính, 4 ca liên quan đến ổ dịch ở Long Biên

Chủ Nhật, 19/09/2021, 15:01

Trưa 19/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 6 giờ qua, thành phố ghi nhận thêm 12 ca mắc mới, trong đó 10 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa. Trong số ca mắc mới có 4 ca liên quan đến ổ dịch Việt Hưng, Long Biên. 

Tất cả các ca mắc mới đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt, và phân bố theo quận, huyện: Thanh Xuân (4), Đống Đa (4), Long Biên (3), Gia Lâm (1).

Trong 4 ca mắc mới liên quan đến ổ dịch ở phường Việt Hưng, quận Long Biên có 3 ca tại Việt Hưng và 1 ca tại Kiêu Kỵ, Gia Lâm. Ca bệnh cộng đồng khởi phát của ổ dịch là cụ bà 84 tuổi ở phường Việt Hưng.

3 bệnh nhân ở phường Việt Hưng đều là nam, trường hợp thứ nhất SN 1987, còn lại là 2 cháu bé SN 2009 và 2012.

Cả 3 đều có cùng địa chỉ ở Kim Quan, phường Việt Hưng, là F1 của các ca bệnh liên quan đến cụ bà 84 tuổi, đã được cách ly tập trung. Ngày 18/9 họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca bệnh liên quan đến ổ dịch ở phường Việt Hưng, quận Long Biên nữa là bệnh nhân nam, SN 1978, ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Bệnh nhân là F1 (làm cùng xưởng Công ty Xe lửa Gia Lâm) của bệnh nhân N.K.T (F1 của cụ bà 84 tuổi đã công bố dương tính vào trưa 18/9 ). Ngày 18/9, anh này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Quận Đống Đa ghi nhận 4 ca bệnh ở phố Ngô Sỹ Liên và Trần Quý Cáp, phường Văn Chương. Các bệnh nhân là những người sống trong khu vực phong tỏa, nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm âm tính. Ngày 18/9, 4 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.

Hà Nội thêm 12 ca dương tính, có 4 ca liên quan đến ổ dịch ở Long Biên -0
Xét nghiệm COVID-19 cho người dân Hà Nội. (Ảnh: Nhật An)

Quận Thanh Xuân có 4 ca bệnh thì có 3 ở ổ dịch ngõ 238 và 330 Nguyễn Trãi và 1 ca ở tập thể Cao su Sao Vàng, phường Thanh Xuân Trung, sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23/8. Các bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly, nhiều lần xét nghiệm âm tính. Ngày 17/9, một số bệnh nhân có triệu chứng sốt, ngày 18/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Liên quan đến ổ dịch tại tổ 4 Việt Hưng, Long Biên, từ ngày 18/9 đến nay ghi nhận tổng số 12 ca bệnh. Tại phường Việt Hưng ghi nhận 9 ca bệnh; phường Ngọc Thụy ghi nhận 2 ca bệnh; xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm ghi nhận 1 ca bệnh.

Tại khu vực phong tỏa nơi nhà các bệnh nhân dương tính ở phường Việt Hưng, hiện đã thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 183/183 kết quả âm tính và lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR.

Tại khu vực phong tỏa ở phường Ngọc Thụy với 64 hộ gia đình 214 nhân khẩu, đã thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên 214/214 kết quả âm tính và lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR.

 

Trần Hằng
.
.
.