Hà Nội: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng "chóng mặt"

Thứ Hai, 02/10/2023, 17:38

Số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng ở Hà Nội tiếp tục tăng, đặc biệt trong 2 tuần gần đây, bệnh tay chân miệng đã tăng gấp đôi so với tuần đầu tháng 9.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua (22-29/9), sốt xuất huyết ở Hà Nội tiếp tục lập đỉnh khi ghi nhận 2.578 ca mắc tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng gần 200 ca so với tuần trước đó và tăng 1,5 lần so với tuần đầu tiên của tháng 9/2023). 

Những địa bàn trọng điểm có số ca mắc cao trong tuần qua là huyện Thanh Oai (190 ca mới), Phú Xuyên (187 ca), Phúc Thọ (174 ca), Hoàng Mai (173 ca), Đan Phượng (151 ca), Cầu Giấy (138 ca), Đống Đa (137 ca)...

Hà Nội: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng chóng mặt -0
Diệt loăng quăng/bọ gậy để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Thủ đô cũng ghi nhận thêm 78 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại 21 quận, huyện, thị xã. Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có 1.029 ổ dịch sốt xuất huyết. Hiện còn 289 ổ dịch đang hoạt động tại 28 quận, huyện, thị xã, trong đó một số ổ dịch diễn biến phức tạp kéo dài và ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất) có 485 ca bệnh; xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) có 340 ca; thôn Đống, xã Cao Viên (huyện Thanh Oai) có 70 ca…

Theo ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, biện pháp quan trọng hiện nay là diệt bọ gậy và xử lý ổ dịch triệt để. Phải bảo đảm 95% hộ gia đình trong ổ dịch được phun hóa chất. Các cơ quan chuyên môn cần tập trung kiểm tra, giám sát tại các xã, phường có tỷ lệ bỏ sót ổ bọ gậy và tỷ lệ phun hóa chất diệt muỗi chưa triệt để cao.

Ngoài sốt xuất huyết, CDC Hà Nội còn cho biết, bệnh tay chân miệng đang gia tăng nhanh chóng trên địa bàn. Nếu như cuối tháng 8 và đầu tháng 9, trung bình mỗi tuần, Hà Nội ghi nhận 70-75 ca mắc tay chân miệng. Tuy nhiên, trong 2 tuần gần đây, số ca mắc đã tăng gấp đôi với khoảng 140 ca/tuần.

Riêng trong tuần (từ ngày 22 đến 29/9), thành phố có 141 ca mắc tay chân miệng và 3 ổ dịch (gồm 2 ổ dịch tại Ba Vì và 1 ổ dịch tại Sóc Sơn). 

Trong 9 tháng năm 2023, Hà Nội ghi nhận 1.798 ca mắc tay chân miệng (tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2022) nhưng chưa ghi nhận ca tử vong. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận 43 ổ dịch tay chân miệng trong 9 tháng và còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Theo đánh giá của CDC Hà Nội, do thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường kết hợp với việc học sinh quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè nên đã khiến số ca tay chân miệng tăng và có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

Tr.Hằng
.
.
.