Hà Nội phát hiện 2 vợ chồng mắc COVID-19 tại cộng đồng

Thứ Sáu, 22/10/2021, 17:57

Tối 22/10, Hà Nội ghi nhận 10 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 ca mắc cộng đồng ở quận Hoàng Mai, 7 ca liên quan đến chùm ca bệnh về từ vùng dịch phía Nam, 1 ca liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, 2 trường hợp F0 vừa được phát hiện là 2 vợ chồng ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Người chồng là anh P.Đ.T, SN1975, là nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ngày 20/10, anh T xuất hiện triệu chứng, được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Vợ anh T là chị N.T.T.V , SN 1979, sau khi chồng dương tính đã được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 21/10 và cũng có kết quả dương tính. Hiện, 2 vợ chồng anh T chưa rõ nguồn lây.

Trong 7 ca bệnh tiếp theo thì có 4 ca về từ vùng có dịch và 3 ca là F1 của các F0 về từ vùng dịch. 4 F0 về từ vùng dịch gồm 1 nam, 3 nữ, có địa chỉ tạo phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; phường Long Biên, quận Long Biên và xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức. Cả 4 bệnh nhân đều về từ TP hồ Chí Minh. Ngày 20 và 21/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (2 F0 có biểu hiện ho, sốt). 

Hà Nội phát hiện 2 vợ chồng mắc COVID-19 cộng đồng ở quận Hoàng Mai -0
Xét nghiệm tầm soát cho người dân.

3 bệnh nhân còn lại đều cùng nhà hoặc liên quan đến các trường hợp là F0 đi từ vùng dịch phía Nam về.

Như vậy, từ đợt dịch thứ 4 đến nay, Hà Nội ghi nhân 4.147 ca  mắc, trong đó có 1.608 ca cộng đồng và 2.539 ca đã được cách ly.

Liên quan đến chùm ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đến tối nay Hà Nội đã ghi nhận 50 ca dương tính. 

 

Trần Hằng
.
.
.