Hà Nội có thêm 5 ca dương tính trong cộng đồng, ổ dịch Thanh Xuân Trung thêm 12 ca

Thứ Sáu, 03/09/2021, 12:59

Trưa 3/9, Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca tại cộng đồng, 18 ca tại khu cách ly và 7 ca tại khu vực phong tỏa. Ổ dịch phường Thanh Xuân Trung có thêm 12 ca dương tính.

Trong các ca dương tính mới có 13 ca tại quận Thanh Xuân, 6 ca tại huyện Thanh Trì, 5 ca tại quận Đống Đa, 4 ca tại quận Hai Bà Trưng, 1 ca tại quận Hoàng Mai và 1 ca ở huyện Đan Phượng.

5 ca mắc được phát hiện trong cộng đồng gồm: Bệnh nhân N.Đ.Y, nam, SN 1995, ở tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, là nhân viên chuyển phát nhanh. Ngày 27/8, bệnh nhân xuất hiện ho, hắt hơi, sổ mũi. Ngày 1/9, được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu gộp đối tượng nguy cơ cao, kết quả nghi ngờ. Ngày 2/9, được lấy mẫu lần 2 kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.A.T, nam, SN 1957, địa chỉ tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Ngày 1/9 bệnh nhân thấy đau mỏi người, ngày 2/9 đến Bệnh viện Thiên Đức làm xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu khẳng định, kết quả dương tính.  

3 trường hợp cộng đồng còn lại đều có địa chỉ tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Các bệnh nhân gồm N.T.T, nam, SN 2002, ngày 27/8, xuất hiện sốt, ho đờm, đau rát họng; bệnh nhân N.T.H, nữ, SN 1984, ngày 1/9, xuất hiện sốt, đau đầu, ho, đau rát họng; bệnh nhân P.T.Đ.T, nữ, SN 1964, ngày 26/8 xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, tức ngực. Cả 3 bệnh nhân này ngày 2/9 được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Hà Nội có thêm 5 ca dương tính trong cộng đồng, ổ dịch Thanh Xuân Trung thêm 12 ca -0
Người dân ở ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân được đưa đi cách ly y tế tại trường Đại học FPT. (Ảnh: Phong Sơn - Nguyễn Thắng)

Trong 13 ca dương tính ở quận Thanh Xuân thì có 12 ca ở ổ dịch Thanh Xuân Trung, các bệnh nhân sống ở ngõ 238 và 330 Nguyễn Trãi, trong đó có nhiều người xét nghiệm lần 2, lần 3 đều âm tính, nhưng gần đây xuất hiện ho, sốt, tức ngực, khó thở. Ngày 2/9 họ được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

1 trường hợp còn lại ở phường Nhân Chính, là F1 đã tiếp xúc với ca F0 (được phát hiện trong cộng đồng vào hôm qua 2/9) lần cuối vào ngày 27/8, đã xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển đến khu cách ly tập trung. Ngày 2/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Các ca bệnh còn lại ở quận Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Trì đều là các F1 sống trong vùng phong tỏa, hoặc đã được đưa đi cách ly tập trung.

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 2/9 đến 12 giờ ngày 3/9, Hà Nội đã có 43 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đợt dịch thứ 4, tính đến trưa nay, Hà Nội có 3.409 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.559 ca ở cộng đồng và 1.850 ca ở khu cách ly.

Trần Hằng
.
.
.