Ghép tế bào gốc cứu sống bé gái 6 tuổi bị u nguyên bào thần kinh

Thứ Tư, 11/01/2023, 19:12

Ngày 11/1, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế đã tổ chức xuất viện cho cháu Nguyễn Hồng B.N. (SN 2017) sau khi thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân điều trị u nguyên bào thần kinh cho bệnh nhân.

Vào tháng 10/2022, cháu N. bị u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao với khối u tại khoang sau phúc mạc, di căn tủy và được chuyển từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) đến Bệnh viện T.Ư Huế để tiếp tục điều trị.

Cháu N. được hội chẩn toàn viện và điều trị hóa chất trước ca ghép tế bào gốc tự thân. Trong quá trình ghép tế bào gốc tự thân, cháu N. bị sốt giảm bạch cầu hạt nhưng với sự điều trị tích cực của các y, bác sĩ, sức khỏe cháu N. dần hồi phục và hôm nay được Bệnh viện cho xuất viện.

Ghép tế bào gốc cứu sống bé gái 6 tuổi bị u nguyên bào thần kinh -0
Bệnh nhi Nguyễn Hồng B.N. được các bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế thực hiện ghép tế bào gốc tự thân.

GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, Trung tâm Nhi của Bệnh viện triển khai ghép tế bào gốc tự thân cho các bệnh nhi mắc các bệnh lý ung thư khối mô đặc và hạch bạch huyết từ tháng 11/2019. Sau hơn 3 năm, Trung tâm Nhi đã thực hiện ghép tế bào gốc cho 30 bệnh nhi ở nhiều tỉnh thành. Trong đó có 26 ca bệnh lý u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, 2 ca u nguyên bào võng mạc di căn và 2 ca lymphoma không Hodgkin tái phát.

Ghép tế bào gốc cứu sống bé gái 6 tuổi bị u nguyên bào thần kinh -0
GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế và các bác sĩ chúc mừng cháu N. tại buổi ra viện.

Thời gian đến, Bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai ghép tủy tự thân cho các bệnh nhi bị mắc các bệnh lý u đặc và sẽ triển khai ghép tủy đồng loại, điều trị các bệnh lý suy tủy, ung thư máu… để nâng cao chất lượng và hiệu quả của kỹ thuật ghép tế bào gốc, giúp cứu sống thêm nhiều bệnh nhi không may mắc các bệnh lý hiểm nghèo.

Anh Khoa
.
.
.