Gắp thành công viên thuốc nguyên vỏ trong thực quản cho bé trai

Thứ Tư, 12/01/2022, 20:20

Bé trai 13 tuổi nuốt cả viên thuốc hạ sốt còn nguyên vỏ, đau họng nhiều, không ăn uống được. Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh đã thực hiện ca cấp cứu thành công.

Bác sĩ Lý Phạm Hoàng Vinh (Bệnh viện Nhi đồng 1) cho biết bé vào viện ngày 11/1, kết quả chụp X-quang ghi nhận hình ảnh nghi ngờ dị vật cản quang vùng thực quản. Bệnh nhi được chuyển đến Khoa Tai Mũi Họng để nội soi cấp cứu gắp dị vật.

Ghi nhận từ ê kíp thực hiện nội soi cho biết, vỏ viên thuốc to và sắc nhọn, nằm bên dưới miệng thực quản khoảng 2 cm, bác sĩ phải thao tác lấy dị vật thật cẩn thận, khéo léo nhằm tránh làm tổn thương thêm niêm mạc thực quản. Sau khi gắp thành công viên thuốc nguyên vỏ sắc cạnh, sức khỏe bệnh nhi ổn định, hết đau họng, và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Gắp thành công viên thuốc nguyên vỏ sắc cạnh khỏi thực quản cho bé trai -0
Viên thuốc nằm trong vỉ sắc bén đã được lấy ra an toàn khỏi thực quản của bệnh nhi.

Bác sĩ khuyến cáo khi cho trẻ uống thuốc, cần chú ý những viên thuốc có kích thước lớn, kiểm tra kỹ để tránh trường hợp viên thuốc còn nguyên vỉ. Nếu nghi ngờ bé nuốt các loại dị vật, người nhà nên đưa bé ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được khám lấy dị vật, không dùng các mẹo dân gian hoặc dùng tay móc ra có thể khiến tình trạng nguy hiểm hơn.

Huyền Nga
.
.
.