Gần 10.000 bệnh nhân ở Bệnh viện dã chiến số 3 xuất viện

Thứ Năm, 23/09/2021, 14:44

Bác sĩ Lê Đức Thành Nhân, Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện cho biết, vượt qua rất nhiều thách thức, tập thể nhân viên y tế tại Bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị COVID-19 số 3 (Bệnh viện dã chiến số 3) rất phấn khởi vì đã chữa và cho xuất viện gần 10.000 bệnh nhân. 

Bệnh viện dã chiến số 3 (khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh, TP Thủ Đức) được UBND TP Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 7/7. Ngay hôm sau, 45 thành viên Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện (TP Hồ Chí Minh) có mặt tại đây và bắt tay vào công việc. Cùng với nhân viên y tế của Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), tổng số 60 nhân viên y tế được 2 bệnh viện họp bàn và chia làm 4 ca 5 kíp.

Gần 10.000 bệnh nhân ở Bệnh viện dã chiến số 3 xuất viện -0
Nhiều bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3 khỏi bệnh xuất viện được đưa về gia đình.

Bệnh nhân ở nhiều các độ tuổi nên bệnh nền kèm theo cũng rất đa dạng (tăng huyết áp, đái tháo đường, hen, gout…). Do đó, bên cạnh việc dự trù thuốc điều trị bệnh chính thì thuốc điều trị các bệnh lý nền cũng rất quan trọng, vì bệnh lý nền nếu không kiểm soát tốt sẽ làm tiên lượng các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 xấu hơn…

Trải qua gần 3 tháng "chống giặc COVID-19”, các y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 3 vẫn đang cố gắng từng ngày để chữa trị, cứu sống những bệnh nhân mắc COVID-19.

“Những người khỏi bệnh xuất viện là động lực lớn nhất đối với y bác sĩ chúng tôi, hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ còn nhiều bệnh nhân COVID-19 hơn nữa được điều trị khỏi, trở về với gia đình, cuộc sống bình thường như xưa”, bác sĩ Nhân chia sẻ.

Nguyễn Cảnh
.
.
.