Đưa hệ thống thiết bị nghìn tỷ vào hoạt động, giảm quá tải cho bệnh nhân ung thư
Bệnh viện K vừa đưa 2 máy xạ trị và gần 100 trang thiết bị chẩn đoán ung thư hiện đại nhất vào khám, chữa bệnh tại cơ sở Quán Sứ, rút ngắn thời gian xạ trị từ 10 phút xuống còn 2-3 phút, giảm quá tải giúp người bệnh ung thư không còn phải xạ trị ban đêm. Hệ thống này có thể phục vụ vài trăm bệnh nhân mỗi ngày.
Tại Lễ khai trương đưa vào vận hành máy xạ trị và trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện K Trung ương cơ sở Quán Sứ (cơ sở 1) vào sáng 10/3, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, trong bối cảnh tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ tại cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu là vấn đề được chú trọng hướng tới mục tiêu kiểm soát ung thư.
Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và tổ chức JICA Nhật Bản đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, đến nay Bệnh viện K chính thức đưa vào vận hành hàng trăm trang thiết bị hiện đại tại cơ sở 1 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Trung bình mỗi năm Bệnh viện K có hơn 500.000 người dân đến khám chữa bệnh và xu hướng ngày càng tăng lên. Hiện, Bệnh viện có khoảng trên 20.000 người đang điều trị.
Mỗi ngày, tại 3 cơ sở của Bệnh viện K (Quán Sứ, Tam Hiệp, Tân Triều) có khoảng 1.000 bệnh nhân ung thư cần xạ trị. Các máy móc phải hoạt động liên tục 22-23h/ngày, khiến người bệnh thường xuyên phải chờ đợi, thậm chí xạ trị cả tối và đêm muộn.
Xạ trị là một trong những phương pháp chủ lực trong điều trị ung thư, giúp tiêu diệt tế bào ác tính, ngăn chặn sự phát triển của khối u, đồng thời giảm nhẹ triệu chứng ở giai đoạn cuối.
Tính đến tháng 1/2026, Bệnh viện K có 9 máy xạ trị gia tốc tuyến tính (6 máy tại cơ sở Tân Triều, 1 máy ở cơ sở Tam Hiệp và 2 máy tại cơ sở Quán Sứ).
"Tuy nhiên, với số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, nhu cầu điều trị ngày càng nhiều, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện K đã đầu tư thêm 3 máy xạ gia tốc Versa HD phiên bản mới nhất đưa vào vận hành để điều trị cho người bệnh (2 máy tại cơ sở Quán Sứ và 1 máy tại cơ sở Tân Triều). Hệ thống máy xạ hiện đại này cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến nhất hiện nay với suất liều rất cao lên đến 1500 tới 2200 MU/phút, thời gian điều trị giảm từ 10 phút được rút ngắn xuống chỉ còn 2–3 phút", GS.TS Lê Văn Quảng cho biết.
Việc rút ngắn thời gian xạ trị giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, đồng thời tăng số lượng người được xạ trị lên cao trong ngày, giảm thời gian chờ đợi xạ trị vào đêm tối. Đặc biệt, trường chiếu nhỏ nhất của máy đạt 3x3 mm tập trung liều tối đa vào khối u, đồng thời bảo vệ các cơ quan lành xung quanh. Với công nghệ hiện đại nhất, máy xạ trị được tích hợp để kiểm soát chuyển động khối u theo từng nhịp thở, mang lại điều trị xạ trị chính xác, an toàn và không xâm lấn.
Ngoài hệ thống máy xạ trị, GS Lê Văn Quảng cho biết, bệnh viện còn đầu tư gần 100 trang thiết bị hiện đại nhất vào chẩn đoán và điều trị ung thư như: 8 hệ thống máy nội soi hiện đại; hơn 30 thiết bị mới phục vụ công tác xét nghiệm chẩn đoán; hệ thống phẫu thuật nội soi 3D, độ phân giải 4K, tích hợp công nghệ huỳnh quang ICG; các máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy sinh thiết vú có hỗ trợ hút chân không; máy đốt u bằng sóng cao tần; hệ thống máy X-Quang chụp vú kỹ thuật số...
Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, việc đưa vào sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị ung thư đánh dấu một bước phát triển mới, quan trọng về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khám chữa bệnh. Đồng thời, việc vận hành hệ thống hàng trăm trang thiết bị hiện đại ở cơ sở 1 không chỉ giúp giảm tải cho các cơ sở khác của Bệnh viện K, mà người bệnh còn được tiếp cận công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, không phải ra nước ngoài chữa bệnh.
Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.600 ca ung thư mới, 122.700 ca tử vong và hơn 350.000 người đang sống chung với bệnh.
Trước sự gia tăng của căn bệnh ung thư, Bệnh viện K phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao. Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh cũng như nâng cao chất lượng khám và điều trị, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện K ngoài tập trung đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, cần quan tâm đảm bảo tối đa bệnh nhân ung thư được thanh toán bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh.
Đồng thời, tăng cường phối hợp truyền thông để người dân chuyển tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, chủ động khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm và điều trị sớm, giảm gánh nặng chi phí điều trị, kéo dài tuổi thọ và số năm sống khỏe mạnh.

Người bệnh ung thư có thêm nhiều phương pháp điều trị mới, không còn xạ trị vào đêm muộn
Đề xuất nhiều thuốc miễn dịch, thuốc đích mới điều trị ung thư vào danh mục BHYT