Đắk Lắk tiêm vaccine lưu động cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 02/10/2021, 15:32

Ngày 2/10, thông tin từ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành y tế đã ra quân tổ chức tiêm vaccine lưu động cho người dân vùng có nguy cơ cao trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, đặc biệt ưu tiên tiêm cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, trong 2 ngày qua, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một ổ dịch tại buôn Tơng Ju và thôn Cao Thắng, xã Ea Kao. Đến sáng 2/10, ổ dịch này đã có tổng cộng 54 trường hợp mắc COVID-19. Nhận định đây là ổ dịch phức tạp, nằm trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nguy cơ lây nhiễm cao nên tỉnh Đắk Lắk đã cấp gần 1.000 liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho người dân xã Ea Kao. Chính quyền địa phương đang khẩn trương phối hợp với ngành Y tế sử dụng xe chuyên dụng tiêm chủng lưu động đến tận các thôn, buôn để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Đắk Lắk tiêm vaccine lưu động cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số -1
Người dân được nhân viên y tế tư vấn, khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine.

“Với quan điểm vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, những người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ở khu vực nguy cơ cao của xã Ea Kao sẽ được tiêm vaccine, trong đó ưu tiên người có bệnh nền, người trên 65 tuổi và những lái xe trên địa bàn phong tỏa nhằm mở rộng độ bao phủ vaccine trong vùng nguy cơ cao, tạo vành đai an toàn và không để lây lan ra các khu vực khác. Bên cạnh đó, thành phố đang xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho người dân toàn thành phố, đặc biệt ưu tiên tiêm cho 33 buôn đồng bào dân tộc thiểu số với khoảng 20.000 dân. Bên cạnh sử dụng xe tiêm chủng lưu động, các trạm y tế của thành phố, Trung tâm Y tế thành phố sẽ lập các tổ tiêm chủng xuống tận các thôn, buôn để tiêm chủng cho người dân nhằm hạn chế bà con đi lại”, ông Thượng cho hay.

Đắk Lắk tiêm vaccine lưu động cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số -1
Đắk Lắk sẽ tiến hành tiêm lưu động vaccine cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, trước mắt, việc tiêm chủng vaccine lưu động sẽ ưu tiên phục vụ những khu vực có nguy cơ cao như các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số ở những địa bàn vừa phát hiện nhiều ca bệnh trong những ngày gần đây. “Trong thời gian tới, khi số lượng vaccine phòng COVID-19 được phân bổ về tỉnh, ngành y tế sẽ triển khai tiêm lưu động ở các khu, cụm công nghiệp, các khu tập trung đông dân cư nằm cách xa trạm y tế. Tuy nhiên, hiện số lượng vaccine phân bổ về tỉnh Đắk Lắk còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, do đó kiến nghị Bộ Y tế, Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phân bổ vaccine để tiêm chủng bao phủ, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới”.

Đắk Lắk tiêm vaccine lưu động cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Ngoài tiêm lưu động, Đắk Lắk cũng sẽ tổ chức tổ y tế đến tận thôn, buôn để tiêm vaccine cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo thống kê, tính đến ngày 2/10, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiêm trên 224.958 liều vaccine trên tổng số 1.362.176 đối tượng đích (người trên 18 tuổi), trong đó tiêm mũi 1 là 146.379 liều và tiêm đủ 2 mũi là 78.579 liều.

 

 

Văn Thành
.
.
.