Đắk Lắk: Phát hiện ổ dịch tại chợ đầu mối Tân Hoà

Thứ Hai, 18/10/2021, 09:42

Sau khi ghi nhận một trường hợp có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến chợ đầu mối, ngành y tế đã tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ tiểu thương và ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 18/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột vừa ghi nhận một ổ dịch trong cộng đồng tại chợ đầu mối Tân Hoà (phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột) với 12 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo CDC Đắk Lắk, trước đó vào ngày 17/10, anh P.M.T. (48 tuổi, trú tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Buôn Ma Thuột, nhân viên bốc vác tại chợ đầu mối Tân Hoà) đến Trung tâm Y tế phường Tân Hoà làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đắk Lắk phát hiện ổ dịch trong cộng đồng tại chợ đầu mối -0
Cán bộ Y tế Đắk Lắk tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương trong đêm.

Ngay sau khi ghi nhận trường hợp trên, CDC Đắk Lắk phối hợp cùng Trung tâm Y tế phường Tân Hoà tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Đến 2h ngày 18/10, tại ổ dịch này đã ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 trường hợp là người nhà của ca bệnh và 5 trường hợp là tiểu thương tại chợ đầu mối.

Bác sỹ Chu Thị Liễu, Phó trưởng Trạm Y tế phường Tân Hoà cho biết, tính đến 7h sáng 18/10, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm test nhanh cho hơn 500 tiểu thương tại chợ đầu mối và sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu, test nhanh cho hơn 200 tiểu thương còn lại trong sáng nay.

Đắk Lắk phát hiện ổ dịch trong cộng đồng tại chợ đầu mối -0
Tính đến sáng 18/10, đã có 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại chợ đầu mối.

Ông Hà Chung Chiến, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối Tân Hòa cho biết, chợ đầu mối Tân Hòa là địa điểm cung cấp các nhu yếu phẩm trên địa bàn toàn tỉnh nên số lượng tiểu thương, người dân đến mua bán rất đông. “Ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại chợ, Ban quản lý chợ tiến hành triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đảm bảo an toàn cho các tiểu thương để chợ tiếp tục hoạt động, không làm đứt gãy việc cung ứng hàng hoá”, ông Chiến thông tin.

Văn Thành
.
.
.