Đắk Lắk ghi nhận ổ dịch 60 ca mắc COVD-19 chưa rõ nguồn lây

Chủ Nhật, 22/08/2021, 09:10

Qua điều tra truy vết, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận một ổ dịch với 60 ca mắc COVID-19 lây lan trong cộng đồng và chưa rõ nguồn lây từ đâu.

Sáng 22/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn 2 buôn Drao và Ktơng Run, xã Cư Né, huyện Krông Búk vừa ghi nhận một ổ dịch với 60 trường hợp mắc COVID-19.

Đáng quan tâm hơn là ngoài 60 đã được xác định mắc COVID-19, qua lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã Cư Né, ngành y tế đã ghi nhận thêm hơn 30 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện hơn 30 trường hợp này đang được gửi mẫu lên Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

Đắk Lắk ghi nhận ổ dịch với 60 ca mắc COVD-19 trong cộng đồng -0

Lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại buôn Drao, xã Cư Né trong đêm 21/8.

Theo bác sỹ Trần Kim Long, Phó Khoa phụ trách Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm - CDC Đắk Lắk cho biết, qua điều tra truy vết cho thấy, trên địa bàn buôn Drao có một trạm trộn bê tông và trung chuyển trang thiết bị ngành điện của công ty điện gió đang thi công công trình trên địa bàn huyện Krông Búk. “Ngay trước trạm trộn bê tông này có một quán nước giải khát, nơi công nhân của trạm thường xuyên ra nghỉ ngơi và uống nước. Vào ngày 19/8, qua lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng, ngành y tế đã ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cư trú ngay quán nước nhưng chưa xác định được nguồn lây”, bác sỹ Long thông tin.

Cũng theo bác sỹ Long, ngoài trường hợp trên, trước đó vào ngày 15/8, một người dân trú tại buôn Drao, xã Cư Né bị ốm và có đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, người này có nằm chung phòng với một bệnh nhân mắc COVID-19 và sau đó cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đắk Lắk ghi nhận ổ dịch với 60 ca mắc COVD-19 trong cộng đồng -0

Người dân trên địa bàn xã Cư Né được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 

“Thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Cư Né chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Việc xuất hiện ổ dịch lây lan trong cộng đồng với số lượng lớn như vậy cho thấy, quá trình lây lan dịch bệnh đã trải qua từ 3 đến 4 chu kỳ. Nguồn lây có thể là xuất phát từ các trường hợp đi từ vùng dịch trở về hoặc liên quan đến số công nhân của công ty điện gió đóng chân trên địa bàn bởi quá trình vận chuyển trang thiết bị vật tư ngành điện từ các tỉnh thành khác về địa phương”, bác sỹ Long nhận định.

Còn theo ông Lục Duy Phương, Chủ tịch UBND xã Cư Né cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn, từ 6h ngày 21/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của xã đã có quyết định áp dụng Chỉ thị 16 trên địa bàn xã với hơn 3.300 hộ, hơn 14.500 khẩu. Ngoài ra, để đảm bào công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch, xã cũng đã tiến hành áp dụng Chỉ thị 16 với một số điều kiện đặc biệt đối với 15 thôn buôn, riêng 2 buôn Drao và Ktơng Run đã tiến hành phỏng toả toàn bộ với phương châm “ai ở đâu ở yên đó”.

Đắk Lắk ghi nhận ổ dịch với 60 ca mắc COVD-19 trong cộng đồng -0

Lực lượng y tế tiến hành đưa các ca F0 trên địa bàn xã Cư Né đi điều trị  

Trong khi đó, bác sỹ Trần Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Búk cho hay, Trung tâm y tế huyện Krông Búk được UBND tỉnh thu dung làm nơi điều trị cho các trường hợp mắc COVID-19 tại địa bàn một số huyện phía Bắc của tỉnh với công suất 100 giường bệnh. “Những ngày qua, do một số địa phương lân cận có số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tăng đột biến, được vận chuyển về trung tâm để điều trị nên khiến nơi đây quá tải. Để đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân, chiều 21/8, Sở Y tế tỉnh đã bổ sung cho trung tâm thêm 50 giường bệnh. Ngoài ra, Trung tâm y tế huyện cũng đã tiến hành kích hoạt khu cách ly tập trung số 2 với quy mô 160 giường bệnh”, bác sỹ Thuận cho hay.

Văn Thành
.
.
.