Đà Nẵng phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường

Thứ Hai, 16/08/2021, 19:12

Chiều 16/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng thông tin, trong 96 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong 24h qua, 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng khi tự đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế đều là tiểu thương, người dân đến chợ đầu mối Hòa Cường.  

Chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường hiện ghi nhận thêm 61 ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Trong số đó, có 17 trường hợp là F1 đã cách ly tập trung; 13 ca là tiểu thương buôn bán ở chợ; 24 ca trong khu vực phong tỏa và 6 trường hợp chủ động đi khám, xét nghiệm. Theo nhận định của ngành y tế, chuỗi lây nhiễm này có nguy cơ rất cao, hiện đã ghi nhận tất cả 196 trường hợp mắc COVID-19.

Đà Nẵng “điểm nóng” chợ đầu mối Hòa Cường tiếp tục phát hiện nhiều tiểu thương, người đi chợ mắc COVID-19  -0

Chợ đầu mối Hòa Cường tiếp tục phát hiện nhiều tiểu thương mắc COVID-19.

Ngoài ra, theo Sở Y tế Đà Nẵng, còn có 2 trường hợp là nhân viên y tế Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng và thanh niên tham gia tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại quận Hải Châu.

Trong ngày 16/8, trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội toàn TP, lực lượng y tế đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 50.231 lượt người đại diện hộ gia đình, toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa và công nhân tại các doanh nghiệp làm việc “3 tại chỗ”. Quá trình lấy mẫu thực hiện theo nguyên tắc cuốn chiếu tại tổ dân phố và bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Hoài Thu
.
.
.