Cứu sống bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trong bao rác

Thứ Năm, 09/03/2023, 11:56

Ngày 9/3, Bệnh viện Nhi Đồng Nai đã tiếp nhận, chăm sóc đặc biệt cho một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bao rác được người dân phát hiện tại huyện Vĩnh Cửu…

Tối 8/3, một số người dân ở xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai trong lúc đi tập thể dục đã nghe có tiếng khóc của trẻ em. Sau khi quan sát xung quanh không thấy người lớn trông trẻ hay trẻ em ở gần, người dân lần theo thì phát hiện tiếng khóc của trẻ phát ra từ một bao rác bên đường gần tường nhà của một hộ dân.

Trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bao rác  -0
Cháu bé bị bỏ rơi được điều trị trong bệnh viện.

Người dân mở bọc rác ra đã phát hiện một trẻ sơ sinh bỏ lại trong túi nilon bịt kín đang bị kiến bu khắp cơ thể, tím tái, máu vẫn còn dính trên người, không có khăn quấn hay quần áo. Được người dân thay nhau lấy khăn sạch lau và quấn khăn ấm, cháu bé đã nín khóc.

Vụ việc được báo cho chính quyền địa phương và Công an xã. Cháu bé sau đó được chuyển tới Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai để sơ cấp cứu ngay trong đêm.

Tại đây bác sĩ cho biết bé năng 2,5 kg nhập viện trong tình trạng tím tái, dây rốn chưa cắt, bị kiến cắn nhiều. Sau khi được sơ cấp cứu, bé được bú sữa, cắt dây rốn và dần ổn định sức khỏe.

Sau đó, cháu bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và điều trị, chăm sóc.

Ngọc Sơn
.
.
.