Cứ 3 ca tử vong thì có 1 ca tử vong do tim mạch

Thứ Tư, 05/10/2022, 14:32

Bệnh tim mạch đang gia tăng rất nhanh và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam. Số người chết vì bệnh tim mạch cao hơn nhiều so với tổng số người chết vì ung thư, phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và đái tháo đường cộng lại.

Đây là thông tin được PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam chia sẻ tại buổi họp báo về Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 18 được tổ chức trong 3 ngày từ 7-9/10 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia cho biết, bệnh tim mạch đang gia tăng rất nhanh và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam. Bệnh lý tim mạch chiếm 30% tổng số bệnh nhân tử vong. Cứ 3 người chết thì có 1 người chết do nguyên nhân tim mạch. Số người chết vì bệnh tim mạch cao hơn nhiều so với tổng số người chết vì ung thư, phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và đái tháo đường cộng lại.

Thời gian qua, do đại dịch COVID-19, các quốc gia áp dụng các biện pháp phong toả và hạn chế, vì vậy việc chăm sóc sức khoẻ và điều trị bệnh, trong dó có bệnh lý tim mạch của người dân cũng bị ảnh hưởng, người dân hạn chế đi khám bệnh, khiến nhiều người phải nhập viện mới biết mình mắc bệnh tim mạch.

Cứ 3 người tử vong thì có 1 người do nguyên nhân tim mạch -0
Các chuyên gia chia sẻ tại buổi họp báo.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính, hàng năm có đến 17,5 triệu người tử vong do các bệnh tim mạch và số bệnh nhân này đang có xu hướng ngày một tăng. Chi phí cho chăm sóc, điều trị bệnh tim mạch cũng là gánh nặng đáng kể với hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Các chuyên gia cũng lưu ý, bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa. Đa số ca tử vong tuổi còn trẻ do nhồi máu cơ tim nên tử vong rất nhanh. Các bác sĩ cũng cảnh báo bệnh lý động mạch vành gây ra cái chết đột ngột do nhồi máu cơ tim ở người trẻ.

GS Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết, do thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, lối sống ít vận động kèm theo chế độ thực phẩm, ăn uống không hợp lý, nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh… dẫn tới béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường và cuối cùng là các bệnh tim mạch.

Cứ 3 người tử vong thì có 1 người do nguyên nhân tim mạch -0
Kiểm tra huyết áp, chỉ số đường huyết thường xuyên để phòng tránh bệnh tim mạch.

Trong những năm gần đây, bệnh lý tăng huyết áp đang được trẻ hóa với rất nhiều đối tượng còn trong độ tuổi lao động. Tỉ lệ tăng huyết áp của những người từ 25 tuổi trở lên trong nhiều khu vực địa dư khác nhau của nước ta đã nằm trong khoảng 25% -47%. Thế nhưng, đến nay vẫn còn nhiều người thờ ơ, chủ quan với sức khỏe tim mạch của chính mình.

Theo GS.TS Nguyễn Lân Việt, cứ 4 người lớn thì có 1 người tăng huyết áp. Từ tăng huyết áp dẫn tới rất nhiều biến chứng khác, điển hình là đột quỵ.

PGS.TS Trần Mạnh Hùng đưa ra khuyến cáo, bệnh tim mạch hoàn toàn phòng ngừa được, nhưng nhiều người dân còn rất chủ quan. Tim mạch tiến triển âm thầm, đến khi xảy ra tai biến thì đã quá muộn. Người bị nhồi máu cơ tim rồi mới biết mình mắc tiểu đường, rối loạn mỡ máu từ lâu. 

Chính vì vậy, Hội nghị Tim mạch toàn quốc lần thứ 18 là nhằm truyền thông tuyên truyền gián tiếp và trực tiếp tới cộng đồng để người dân có kiến thức, hiểu biết phòng, chống một cách hữu hiệu với bệnh lý tim mạch.

Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 18 do Hội Tim mạch Việt Nam phối hợp với Viện Tim mạch quốc gia - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức với chủ đề “30 năm Tim mạch học Việt Nam: Hình thành, phát triển, hội nhập”. Hội nghị có gần 600 bài báo cáo chuyên môn của các chuyên gia tim mạch hàng đầu trong nước và thế giới; có 97 phiên báo cáo khoa học, 14 phiên thực hành và 12 phiên đào tạo liên tục với 60 báo cáo viên quốc tế đến từ 11 quốc gia.

Trần Hằng
.
.
.