Công ty TNHH Harvard Medical Care bị phạt 168 triệu và đình chỉ hoạt động 18 tháng
Chiều 8/1, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt nặng nhiều tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực y tế, trong đó hành vi vi phạm chủ yếu là cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) mà không có giấy phép hoạt động KCB...
Trong đó, Công ty TNHH Harvard Medical Care (địa chỉ 12-14 Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa) bị phạt số tiền 168 triệu đồng; đồng thời, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động KCB hoặc chứng chỉ hành nghề KCB.
Công ty TNHH Harvard Medical Care bị xác định có hàng loạt hành vi vi phạm: Không niêm yết giá dịch vụ KCB; Không lập sổ KCB theo quy định của pháp luật; Cung cấp dịch vụ KCB mà không có giấy phép hoạt động KCB; Quảng cáo dịch vụ KCB khi chưa có giấy phép hoạt động KCB hoặc chứng chỉ hành nghề KCB.
Ngoài ra, nhiều cá nhân thuộc công ty này cũng bị xử phạt số tiền lớn vì cùng có hành vi KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB. Trong đó, bà Phạm Ngọc Mai Linh, Phạm Thị Thanh Nhàn, Thái Thành Phim đều bị phạt mỗi người 35 triệu đồng; riêng bà Phạm Thị Luyến bị phạt 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB trong thời hạn 2 tháng. Bà Luyến có hành vi lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.
Bà Trần Thị Hương Lan (467/99 Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông) bị phạt hơn 84,6 triệu đồng. Cơ sở của bà Lan còn bị đình chỉ hoạt động 18 tháng; buộc tiêu hủy tang vật vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 3,1 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm. Bà Lan được xác định có hành vi KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB, cung cấp dịch vụ KCB mà không có giấy phép hoạt động KCB; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Cùng có hành vi KCB khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề KCB, tại địa chỉ 108 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, ông Lưu Ngọc Trung và ông Nguyễn Anh Tuấn đều bị phạt 35 triệu đồng/người.
Riêng hộ kinh doanh Lê Văn Dũng tại địa chỉ này cũng bị phạt 27 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 2 tháng. Hộ kinh doanh này đã hoạt động mà có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề KCB.
Với hành vi vi phạm tương tự, Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Ý (tại 139 Nguyễn Văn Nghi, phường Hạnh Thông) cũng bị phạt tiền và phạt bổ sung tương tự hộ kinh doanh Lê Văn Dũng.
Ngoài ra, hộ kinh doanh Phan Thị Ngọc Quyết (73/1 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì) bị phạt 35 triệu đồng; buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động KCB. Hộ kinh doanh Phòng khám Ngoài giờ Song hành - Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Nhung (39A Song Hành, Quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây) bị phạt 29 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB trong thời hạn 4,5 tháng…

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam bị xử phạt 155 triệu đồng
Xử phạt một công ty thẩm mỹ vì kinh doanh mỹ phẩm có công thức sai lệch