“Cởi trói” cho người dân mua thuốc điều trị COVID-19

Thứ Sáu, 04/03/2022, 08:01

Việt Nam đã vượt mốc 110.000 ca F0/ngày, đứng thứ 30/225 quốc gia và vùng lãnh thổ.

F0 bùng phát mạnh tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc khiến thị trường thuốc hỗ trợ điều trị F0, kit xét nghiệm rơi vào tình trạng khan hiếm, cháy hàng. Khi thuốc kháng virus có hoạt chất Molnupiravir được cấp phép và bán trên thị trường, người bệnh F0 gặp phải rào cản trong khi nhiều F0 cao tuổi, có bệnh nền khá lo lắng vì liên hệ ra y tế địa phương không được, mua thuốc trên thị trường khó khăn, vuột mất “thời gian vàng” điều trị.

Nước muối sinh lý cũng cháy hàng

F0 bùng phát mạnh tại Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc khiến các cửa hàng thuốc lúc nào cũng trong cảnh xếp hàng chờ mua. Bà Nguyễn Thị Hợi (TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết: “COVID-19 bùng phát mạnh ở Quảng Ninh vào khoảng hơn 1 tuần nay. Khi trong nhà bắt đầu có người dương tính, tôi lùng mua ở nhiều hàng thuốc tại TP Hạ Long mà không mua được bổ phế Nam Hà… Đến nước muối sinh lý cũng không mua được”.

Tại Hà Nội, sáng 3/3 phóng viên đi tới 5 cửa hàng thuốc ở quận Tây Hồ và Ba Đình đều không mua được thuốc bổ phế Nam Hà. Một nhân viên quầy thuốc trên đường Thụy Khuê cho biết: “Thuốc đó hết sạch cả tuần nay, nhà máy cũng không còn nguyên liệu sản xuất”. Ngay tại cửa hàng thuốc lớn như Long Châu cũng không tìm mua được bổ phế Nam Hà. Anh Trần Tuấn Hải (Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) cho biết: “Hôm qua, tôi đến mấy hàng thuốc ở gần nhà mua thuốc bổ phế Nam Hà đều không có. Ngay đến nước muối sinh lý cũng hết hàng”.

Theo chị Phạm Thị Ngọc (Long Biên, Hà Nội), 2 ngày trước chị còn mua được thuốc bổ phế Nam Hà, đến hôm nay tìm mua ở nhiều hàng thuốc đều hết. Không chỉ có thế, một số loại siro trị ho, xúc họng TB cũng cháy hàng.

Thị trường que kit test COVID-19 tiếp tục khan hiếm hàng. Theo nhân viên nhà thuốc Long Châu (249 Thụy Khuê, Tây Hồ), tại đây chỉ còn test kháng nguyên của Thổ Nhĩ Kỳ giá 110.000 đ/test. Tại nhiều cửa hàng thuốc khi chúng tôi tìm mua đều cho biết hết hàng. Ở một số hàng thuốc còn kit test thì đa phần chỉ còn kit Hàn Quốc, nhưng giá vẫn cao hơn trước từ 20.000-30.000 đ/test.

Trước số F0 tăng nhanh chóng, nhiều người cao tuổi, có bệnh nền rất mong được uống thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir vào “thời điểm vàng”, nhưng chờ được phát thuốc tại tuyến y tế cơ sở thì quá mòn mỏi, trong khi ra ngoài mua lại không được. Trong những ngày qua, lượng thuốc bán ra vẫn chưa nhiều vì theo quy định phải có kê đơn của bác sĩ, xác nhận F0 của phường, xã.

Theo nhân viên nhà thuốc Long Châu (249 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), F0 chỉ cần quay video quá trình test nhanh đến khi có kết quả dương tính mang đến thì được mua thuốc. Nhiều F0 kêu trời vì quy định cứng nhắc này, trong khi những F0 có từ một yếu tố nguy cơ trở lên mong muốn uống thuốc điều trị COVID-19 sớm trong 5 ngày xét nghiệm dương tính thì không mua được.

Trong khi đó, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc tại Thủ đô phải tuân thủ quy định về "Thực hành tốt bảo quản thuốc", "Thực hành tốt phân phối thuốc", "Thực hành tốt bán lẻ thuốc", thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn. Sở Y tế yêu cầu chỉ bán thuốc có hoạt chất Molnupiravir cho người mắc COVID-19 có đơn thuốc đúng quy định, tư vấn nguy cơ - lợi ích cho bệnh nhân khi bán thuốc và cập nhật ngay dữ liệu xuất nhập vào hệ thống dược quốc gia. Tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ và đẩy giá thuốc tăng cao. Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc. Đồng thời, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng y tế và các đơn vị liên quan như quản lý thị trường… kiểm tra, giám sát việc bình ổn giá thuốc và kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Molnupiravir tại các nhà thuốc trên địa bàn quản lý.

Cắt giảm nhiều thủ tục mua thuốc

Hiện nay, 3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir do Việt Nam sản xuất đã được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp phép lưu hành. Thuốc đã bán trên thị trường từ chiều 23/2 tại hệ thống nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Mặt khác, thuốc vẫn được cấp phép theo chương trình điều trị có kiểm soát F0 nhẹ tại nhà. Tuy nhiên kể từ khi thuốc có mặt trên thị trường, theo phản ánh của người dân, rất nhiều người không mua được vì không đảm bảo đủ các điều kiện yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cắt giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc mua thuốc phòng, chống COVID-19. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm các nước để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Tăng cường công tác quản lý giá thuốc, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ, buôn lậu thuốc theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi không để nhân dân vất vả với quá nhiều thủ tục trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị COVID-19.

Theo một số chuyên gia, “thủ tục” để được mua thuốc điều trị COVID-19 hiện nay còn cứng nhắc, gây khó khăn cho người bệnh khi họ muốn điều trị ở “giai đoạn vàng”. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ 2 phương án phân phối thuốc Molnupiravir gồm: Cấp phát thuốc miễn phí tại cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 và bán tại các cơ sở đăng ký, kinh doanh về thuốc để người dân tự mua. Trước đó, Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị về phương án người dân tự chi trả thuốc Molnupiravir và được Bộ Chính trị cho phép.

Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), thuốc Molnupiravir không phải ai cũng sử dụng được.Thuốc dành cho bệnh nhân F0 từ 18 tuổi trở lên mức độ nhẹ đến trung bình, có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng.Liều dùng là 800mg/lần, uống 2 lần/ngày. Theo khuyến cáo, thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú, nam giới trong độ tuổi sinh sản phải dùng biện pháp tránh thai phù hợp và hiệu quả trong thời gian điều trị và ít nhất 3 tháng sau liều Molnupiravir cuối cùng. Đặc biệt, thuốc này không được dùng cho trẻ em.

Trần Hằng
.
.
.