Chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, cần sự vào cuộc của y tế cơ sở

Thứ Sáu, 18/08/2023, 15:05

Việt Nam vẫn đứng thứ thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao và lao kháng đa thuốc cao nhất trên thế giới. Hiện mới chỉ phát hiện được khoảng 60% số bệnh nhân lao ước tính trong cộng đồng.

Đây là thông tin được TS.BS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 Chương trình chống lao Quốc gia được tổ chức vào ngày 18/8.

"Bệnh viện Phổi Trung ương đã đặt ra mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035. Nếu chúng ta không làm, hậu quả sẽ là rất rõ, hơn 12.000 người chết mỗi năm, hơn 100.000 gia đình lo lắng và ảnh hưởng đến thu nhập và sản xuất của cải vật chất cho xã hội. 63% bệnh nhân lao nhạy cảm, 98% bệnh nhân lao kháng thuốc và gia đình đối mặt với những chi phí thảm họa - nghĩa là chi phí cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh lao vượt quá 20% thu nhập hàng năm của cả hộ gia đình. 70% người mắc lao ở trong độ tuổi lao động. Đầu tư cho chấm dứt bệnh lao là đầu tư cho phát triển bền vững", TS Đinh Văn Lượng nhấn mạnh.

Chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, cần sự vào cuộc của y tế cơ sở -0
Theo TS.BS Đinh Văn Lượng Việt Nam nằm trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao và lao kháng đa thuốc cao nhất trên thế giới

Để có thể thực hiện thành công mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, năm 2023 Chương trình Chống lao Quốc gia Việt Nam đề cao và nhấn mạnh vào tầm quan trọng của hệ thống y tế cơ sở, lực lượng gần dân nhất, trực tiếp nhất, hứa hẹn sẽ tạo ra những đột phá mới trong việc phát hiện và điều trị, quản lý bệnh lao trong cộng đồng. Mạng lưới y tế cơ sở đủ năng lực triển khai hoạt động rộng khắp chính là lá chắn bảo vệ cộng đồng trước bệnh lao – kẻ giết người thầm lặng.

Theo Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, từ đầu năm 2023, Chương trình chống lao đã triển khai thí điểm "Mô hình phát hiện chủ động bệnh lao trên diện rộng tại cộng đồng" với sự tham gia tích cực của hệ thống y tế cơ sở, sự vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND và Sở Y tế tỉnh Ninh Bình. Mô hình này đã có những kết quả khả quan ban đầu và tới đây sẽ tiếp tục nhân rộng ra các tỉnh khác. 

Để đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao, hệ thống phòng chống lao cần lồng ghép với hệ thống y tế chung, các dịch vụ khám chữa bệnh lao cần được bao phủ rộng khắp tại tất cả các tuyến của hệ thống y tế nhằm đảm bảo người dân tiếp cận dễ dàng, thuận tiện nhất với các dịch vụ khám, chẩn đoán, điều trị bệnh lao. Có như vậy, người bệnh mới được chẩn đoán bệnh sớm và đưa vào điều trị, cắt đứt nhanh nguồn lây bệnh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Chương trình Chống lao Quốc gia, Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ nâng cao năng lực và đẩy mạnh vai trò tuyến y tế cơ sở trong phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh lao thông qua chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phòng chống lao các tuyến, đây là yếu tố quan trọng để các dịch vụ khám chữa bệnh lao có chất lượng cao tới được với người dân.

Trần Hằng
.
.
.