Cấp "Hộ chiếu vaccine", người dân phải làm những gì?

Thứ Tư, 23/03/2022, 10:56

Việt Nam chính thức mở cửa du lịch trở lại từ ngày 15/3, người dân đặc biệt quan tâm khi nào thì có “Hộ chiếu vaccine” để đi lại và giao thương quốc tế. 

Từ cuối năm 2021, Việt Nam đã nỗ lực phát triển giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 điện tử để chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trở lại. Tới nay, Việt Nam mới thí điểm cấp chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 tại 3 bệnh viện và sẽ triển khai trên toàn quốc trong thời gian tới.

Tại Hội thảo triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 diễn ra chiều 22/3 với 63 điểm cầu, Bộ Y tế cho biết, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh, Bộ sẽ triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn do WHO, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong và ngoài nước.

Triển khai toàn quốc trong tuần tới

Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chủ trì với sự tham dự của Ngài Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Liên Hợp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam; đại diện các Bộ, ngành liên quan, Tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và Tổ chức PATH với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh trong việc triển khai hệ thống thông tin cấp giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 tại Việt Nam.  

Chứng nhận tiêm chủng điện tử hiển thị các thông tin cá nhân và thông tin tiêm chủng của người sử dụng thông qua mã QR code (theo tiêu chuẩn quốc tế) có hạn sử dụng là 12 tháng. Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động như thu thập dữ liệu để phòng, chống dịch bệnh. Đây là một thời khắc quan trọng cho thấy việc áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo trong bối cảnh hiện nay sẽ đẩy mạnh việc sử dụng các hệ thống số hóa và đáp ứng nhanh khi thế giới đang dần tiến tới trạng thái bình thường mới. Đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ bao phủ vaccine COVID-19 tại Việt Nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế. 

Việt Nam hiện là một trong 6 trong nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Tính đến ngày 22/3, Việt Nam đã tiêm hơn 200 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hiện Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị chuẩn bị phương án tiêm mũi thứ 4 và triển khai tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Từ ngày 15/3, Việt Nam đã tuyên bố chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch, việc có hộ chiếu vaccine là vô cùng cần thiết. 

Sắp cấp
Trong tuần tới sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp "Hộ chiếu vaccine" trên toàn quốc 

Theo đại diện Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế), ngày 20/2/2021 Bộ Y tế có Quyết định 5772 ban hành Biểu mẫu và quy trình cấp hộ chiếu vaccine. Từ đó đến nay đã tích cực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống cấp chứng nhận “Hộ chiếu vaccine” cũng như chỉnh sửa bổ sung chức năng số trên nàng tảng COVID-19.

“Trong tuần vừa qua đã triển khai thí điểm tại 3 bệnh viện: Bạch Mai, K, E. Hiện nay, hệ thống đã sẵn sàng đáp ứng tốt việc triển khai cấp “Hộ chiếu vaccine”. Trong tuần tới sẽ tổ chức hội nghị triển khai trên toàn quốc”, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin cho biết.

Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều người dân đã tiêm chủng 2-3 mũi vaccine nhưng chưa có thông tin trên dữ liệu. Theo ông Hùng, trách nhiệm thuộc về các cơ sở tiêm chủng. Bộ Y tế đã có các văn bản hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu. Người dân có thể lên cổng thông tin tiêm chủng để phản ánh.

Theo Cục Công nghệ thông tin hiện còn hơn 7 triệu người tiêm vaccine COVID-19 nhưng chưa xác minh được vì thiếu thông tin hoặc thông tin chưa chính xác.

Quy trình đơn giản, người dân không phải làm gì

Hộ chiếu vaccine điện tử sẽ giúp cho người dân thuận lợi và giao thương với quốc tế. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, biểu mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam được công nhận lẫn nhau tại 17 quốc gia. Ngay từ cuối năm 2021 người dân đã rất quan tâm khi nào được cấp “Hộ chiếu vaccine”, có nhiều người còn đến Cục Y tế Dự phòng để hỏi về vấn đề này. Sau ngày 15/3 thì nhu cầu này lại càng lớn.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hiện nay Việt Nam đã cấp phép cho 9 loại vaccine tiêm phòng COVID-19. Trong đó, 3 loại vaccine véc tơ, 2 mRNA, 3 loại vaccine bất hoạt và 1 loại vaccine tái tổ hợp. Lần đầu tiên ký triển khai giấy chứng nhận tiêm chủng bằng hình thức điện tử, theo đề xuất của Bộ Y tế người ký chứng nhận tiêm chủng điện tử sẽ giao cho Sở Y tế, CDC các tỉnh.

Sắp cấp
Người dân đã tiêm đủ mũi vaccine có tên trên hệ thống sẽ được cấp “Hộ chiếu vaccine” mà không phải làm gì

Việc triển khai thí điểm cấp “Hộ chiếu vaccine” tại 3 bệnh viện cũng còn một số vướng mắc. Đó là các cơ sở tiêm chủng phải có chứng thư số. Nhiều cơ sở tiêm chủng đang nhập thông tin tiêm chủng của cơ sở khác (do người của cơ sở khác nhập). Trong hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ sở tiêm chủng nào chỉ ký số dữ liệu của cơ sở đó nhập, còn cơ sở khác nhập thì không ký.

Tại Hội thảo còn có một số ý kiến vướng mắc khi phân cấp cho xã, phường thực hiện ký số “Hộ chiếu vaccine” sẽ có những khó khăn nhất định. Ông Nguyễn Bá Hùng cho biết: Theo Quyết định 5772, các cơ sở tiêm chủng sẽ thực hiện ký số, tuy nhiên về giải pháp kỹ thuật, sẽ xây dựng 2 phương án: Cho phép các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số; tùy thực tế của từng địa phương có thể giao cho một đầu mối là Sở Y tế hoặc CDC. Thực chất việc ký số rất đơn giản hoặc ký theo lô, chúng ta có thể ký hàng nghìn người một lúc chứ không phải ngồi chọn ký từng người.

“Quy trình cấp “Hộ chiếu vaccine” rất đơn giản, người dân không phải làm gì, khi đi tiêm chủng phải khai báo thông tin chính xác. Trách nhiệm của các cơ sở tiêm chủng phải rà soát các thông tin, kết nối với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư để xác thực thông tin của người dân. Toàn bộ quy trình cấp “Hộ chiếu vaccine” do các cơ sở tiêm chủng thực hiện và Cục Y tế Dự phòng là đầu mối ký số. Người dân đã tiêm chủng và có thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng sẽ có QR code và sẽ được hiển thị trên ứng dụng PC COVID cũng như ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế để phục vụ cho việc kiểm soát khi đi nước ngoài”, ông Nguyễn Bá Hùng khẳng định.

Đại diện Cục Công nghệ thông tin cho biết thêm, những người tiêm đủ 2 đến 3 mũi vaccine đã có tên trên hệ thống PC COVID và Sổ sức khỏe điện tử thì tới đây sẽ được luôn “Hộ chiếu vaccine”. Bộ Y tế đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng chức năng hiển thị “Hộ chiếu vaccine” trên ứng dụng PC COVID và Sổ sức khỏe điện tử. Người dân không phải làm gì, nếu đã có thông tin trên app rồi thì sẽ có thêm thông tin “Hộ chiếu vaccine”. Bản chất của “Hộ chiếu vaccine” là kết quả đầu ra, là mã QR code và sử dụng mã QR code này để đi nước ngoài.

Theo Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward, Vương quốc Anh rất vui mừng được hỗ trợ PATH và Bộ Y tế Việt Nam trong việc phát triển hệ thông chứng nhận vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Dự án đã chứng minh mối quan hệ đối tác công tư và với khối xã hội dân sự có thể mang lại những kết quả rất khả quan. Đây cũng là một bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam, mang đến sự minh bạch về dữ liệu và cho phép hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu. Trong khuôn khổ dự án này, Đại sứ Quán Anh và PATH sẽ hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam để liên kết dữ liệu tiêm chủng quốc gia theo chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới

Trần Hằng
.
.
.