Bụng to bất thường, bé gái 14 tuổi phát hiện u buồng trứng ác tính khổng lồ

Chủ Nhật, 10/05/2026, 08:47

Thấy bụng to lên bất thường suốt hơn 1 tháng, bé gái 14 tuổi (Nghệ An) được gia đình đưa đi thăm khám và phát hiện khối u khổng lồ vùng tiểu khung với kích thước lên tới gần 30cm.

Bé gái được chuyển cấp tốc lên Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Tại đây, qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện bé gái có một nang lớn nhiều vách, dịch không đồng nhất kích thước khoảng 250x300mm, chiếm gần toàn bộ ổ bụng.

Nhận định đây là trường hợp u buồng trứng nguy cơ tiến triển phức tạp, bé gái nhanh chóng được hội chẩn và chỉ định phẫu thuật sớm.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Khoa Phụ ung thư, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp khi khối u quá lớn, chứa khoảng 6 lít dịch nhầy và có tính chất ác tính. Khối u xuất phát từ một bên buồng trứng của bệnh nhi. Với đặc điểm u nhầy kích thước lớn, nguy cơ ung thư nên không thể thực hiện bằng phương pháp nội soi mà buộc phải mổ mở để đảm bảo an toàn và nguyên tắc ung thư học.

Bụng to bất thường, bé gái 14 tuổi phát hiện u buồng trứng ác tính khổng lồ -0
Các bác sĩ đang phẫu thuật lấy khối u buồng trứng khổng lồ cho bé gái.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn bên buồng trứng bị ung thư nhưng vẫn nỗ lực bảo tồn tử cung và buồng trứng còn lại nhằm giữ lại chức năng sinh sản cho bé gái trong tương lai.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Thắng, khó khăn lớn nhất của ca mổ là khối u nhầy kích thước khổng lồ, nguy cơ vỡ và phát tán tế bào ác tính trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp, ca mổ đã diễn ra an toàn.

Sau phẫu thuật, tình trạng bé gái ổn định, hồi phục tốt, hiện đang chờ kết quả sinh thiết hoàn chỉnh, tuy nhiên khả năng cao sẽ chưa cần điều trị hóa chất.

Thời gian gần đây Bệnh viện Phụ Sản Trung ương liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi có khối u buồng trứng kích thước lớn do phát hiện muộn. Phần lớn các trường hợp đều xuất phát từ tâm lý chủ quan, nhầm lẫn dấu hiệu bất thường với thay đổi sinh lý tuổi dậy thì hoặc chỉ đi khám khi bụng đã chướng to rõ rệt.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm hơn tới sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên, không chủ quan với các biểu hiện như bụng to nhanh, đau bụng kéo dài, rối loạn kinh nguyệt… Nếu được phát hiện sớm khi khối u còn nhỏ và chưa có nguy cơ di căn, người bệnh có thể được can thiệp bằng các kỹ thuật ít xâm lấn như mổ nội soi, giúp giảm đau, hồi phục nhanh và bảo tồn tối đa chức năng sinh sản.

Trần Hằng
.
.
.