Bình Dương tận dụng “vùng thông minh” vào cuộc chiến chống đại dịch
Dịch bệnh COVID-19 tại Bình Dương vẫn đang hết sức phức tạp. Hiện Bình Dương đang là “điểm nóng” thứ hai của cả nước, chỉ sau TP Hồ Chí Minh. Số ca mắc hiện mỗi ngày vẫn ở mức cao. Cả hệ thống chính trị của tỉnh Bình Dương đã vào cuộc, quyết tâm cao nhất và mong sẽ sớm khống chế được dịch.
Có một thực tế mà thời gian qua, Bình Dương đã linh hoạt và bước đầu đã thu lại kết quả tích cực, đó là vận dụng yếu tố “Thành phố thông minh” vào cuộc chiến chống “đại dịch”.
Theo lãnh đạo tỉnh Bình Dương, triển khai đề án Thành phố Thông minh, tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả đột phá. Dễ thấy là tỉnh đã xây dựng được nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại tầm quốc tế, đưa nhiều công nghệ tiên tiến vào đời sống và sản xuất, và đặc biệt là ứng dụng mô hình Ba Nhà, hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp trên nền tảng người dân là trung tâm, tạo điều kiện để cả cộng đồng cùng chung tay xây dựng và giải quyết những thách thức của xã hội. Điều này đã được thể hiện rõ trong quá trình bứt phá kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua, được các tổ chức quốc tế đánh giá rất cao, và càng rõ nét hơn trong cuộc chiến chống COVID-19 lần này.
Một ví dụ tiêu biểu là Khu triển lãm quốc tế 22.000 m2 thuộc Trung tâm Thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương - điểm sáng của Thành phố Thông minh Bình Dương, đã được trưng dụng để thành lập Bệnh viện dã chiến (BVDC).
BVDC được hình thành cấp tốc trong 5 ngày, quản lý bằng hệ thống phần mềm, camera giám sát, website cập nhật thông tin, hệ thống báo cáo thông minh theo thời gian thực, bao gồm cả việc cập nhật kết quả xét nghiệm online giúp bác sỹ và lãnh đạo nắm bắt được thông tin, ra quyết định kịp thời. Kết hợp với doanh nghiệp, khu vực tư nhân giúp tỉnh nhanh chóng xây dựng được mạng lưới BVDC, huy động được cả nguồn nhân lực vận hành, giúp giảm tải rất lớn cho hệ thống y tế công.
Một minh chứng sinh động khác về ứng dụng đề án TPTM vào phòng, chống COVID-19 là Hệ thống đường dây nóng 1022 triển khai rất thành công, cung cấp đa kênh (điện thoại, Zalo, Facebook, email…) để kết nối người dân và chính quyền 24/7, đồng thời cung cấp dịch vụ cấp cứu cho người dân thông qua việc tối ưu hóa định vị và điều hành xe cấp cứu trên nền tảng GIS.
Những ngày qua, 1022 trở thành kênh giao tiếp rất quan trọng giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ Trung tâm phản ứng nhanh và Trung tâm xử lý thông tin và ra mệnh lệnh chỉ huy trong công tác phòng, chống dịch. Cả ngàn kết nối mỗi ngày từ người dân, giúp phản ánh vi phạm trong công tác phòng chống dịch, báo cáo các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, các trường hợp cấp cứu ngoại viện, hay hỏi thông tin về chính sách trợ cấp… đã được giải quyết kịp thời, qua đó góp phần phối hợp cùng các hệ thống công nghệ số của tỉnh, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, sắp tới, 1022 sẽ được nâng cấp, đẩy công suất lên 10 lần để phát huy hiệu quả hơn nữa. Như vậy, việc gắn kết nhanh chóng nguồn lực, tạo điều kiện cho toàn xã hội tích cực tham gia cuộc chiến chống COVID-19, chính là điểm sáng của một quá trình phát triển hướng tới TPTM Bình Dương.
Lãnh đạo của tỉnh Bình Dương cho biết hiện quyết tâm của tỉnh là trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/9.
Trưa 10/8, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh nói, về mặt chủ trương và các nhiệm vụ, giải pháp chung cũng như cụ thể tỉnh đang tiến hành đều nhằm mục tiêu từng bước biến “vùng đỏ” thành “vùng xanh”. Trong đó, với các địa phương phía Nam, tỉnh hướng tới những nhiệm vụ, giải pháp và các biện pháp tổ chức thực hiện một cách sâu hơn, cụ thể hơn đối với từng lĩnh vực, từng vùng.
Lãnh đạo một số địa phương phía Nam của tỉnh cho biết thêm, cũng tranh thủ các ứng dụng thông minh, chính quyền đã đề ra nhiều giải pháp khoanh vùng kiểm soát và ngăn chặn hiệu quả sự lây lan, bùng phát dịch bệnh trên địa bàn. “Chúng tôi quyết tâm làm sạch dịch bệnh trong các khu dân cư và các khu công nghiệp, từ đó thiết lập các chốt kiểm soát bảo vệ “lõi xanh” giữa “vùng đỏ”, một lãnh đạo TP Dĩ An – địa phương hiện đã thiết lập được 112 “lõi xanh” cho biết.
Hệ thống đường dây nóng 1022 Bình Dương hiện đang có các kênh tiếp nhận thông tin như sau:
1. Gọi đến đầu số (0274)1022
2. Vào Zalo: Binh Duong Smartcity à bấm “Quan tâm” và nhắn tin
3. Vào App “1022 Bình Dương” trên các thiết bị smartphone, máy tính bảng
4. Vào website: https://1022.binhduong.gov.vn
5. Vào Facebook: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương
6. Vào Viber: Binh Duong Smartcity
7. Email: 1022@binhduong.gov.vn
