Biến thế phụ BA.5 chiếm ưu thế tại miền Bắc làm gia tăng ca nhiễm COVID-19

Chủ Nhật, 04/09/2022, 14:23

Theo kết quả giải trình tự gene, biến thể phụ BA.5 chiếm ưu thế tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Theo dự báo, sau dịp nghỉ lễ 2/9, ca mắc COVID-19 sẽ gia tăng.

Theo Bộ Y tế, kết quả giải trình tự gene virus SARS-CoV-2 tại 28 tỉnh, thành phố phía Bắc cho thấy, những tháng đầu năm 2022, các ca mắc COVID-19 chủ yếu nhiễm biến thể phụ BA.1 và BA.2. Từ tháng 6 đến nay, khu vực này phát hiện thêm biến thể phụ của Omicron là BA.5, nhiều nhất là tại Hà Nội, sau đó là tại các tỉnh Cao Bằng, Thái Bình, Nghệ An và Hải Dương.

Trong số 95 mẫu giải trình tự gien của tháng 8/2022 cho thấy có đến 60% ca COVID-19 nhiễm biến thể phụ BA.5; có một mẫu nhiễm biến thể BA.2.74, còn lại là mẫu nhiễm biến thể BA.2.

Biến thế phụ BA.5 chiếm ưu thế tại miền Bắc làm gia tăng ca nhiễm COVID-19 -0
Người dân đến nơi vui chơi đông người cần làm tốt công tác phòng chống dịch.

Biến thể phụ BA.5 của Omicron được đánh giá có khả năng chống lại các kháng thể cao hơn. Như vậy, nếu ai đã từng mắc COVID-19 trước đó vẫn có khả năng nhiễm biến thể BA.5. Biến thể phụ này có khả năng lây lan nhanh hơn 12% so với biến thể phụ BA.2. 

Trên thực tế, có người đã mắc COVID-19 đến lần thứ 3. Việc tái nhiễm vẫn có thể xảy ra cùng chủng Omicron nhưng khác tuýp.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vân cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), sau dịp nghỉ lễ 2/9, số ca mắc có xu hướng sẽ tăng. Nguyên nhân bởi nhu cầu đi du lịch, đi chơi và thăm quan nhiều, người mắc COVID-19 không có triệu chứng nên không biết, tiếp xúc với người không mắc bệnh, khiến số lây nhiễm sẽ tăng.

Thêm vào đó, những người có triệu chứng nhẹ, không cách ly, vẫn tham gia các hoạt động vui chơi dịp lễ cũng sẽ làm lây lan dịch. Nhiều người tham gia các hoạt động đông người nhưng vẫn còn chủ quan, lơ là như không đeo khẩu trang, không áp dụng các biện pháp phòng bệnh. 

Tuy nhiên, theo dự báo của chuyên gia, sau nghỉ lễ ca mắc COVID-19 sẽ tăng nhưng không bùng  phát đáng ngại như năm ngoái.

Tr.Hằng
.
.
.