Biến thể BA.5 chiếm ưu thế tại TP Hồ Chí Minh
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh ghi nhận, 80% số bệnh nhân COVID-19 được giải trình tự gen nhiễm biến thể BA.5.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát số bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong tuần cuối tháng 7, cho thấy, số ca nhiễm biến thể BA.5 chiếm ưu thế với 80% tổng số ca bệnh. Các biến thể khác như BA.2, BA.4, BA.1 chiếm tỷ lệ nhỏ.
Kết luận trên dựa trên phân tích 30 bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện do Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford tiến hành giải trình tự gen.
Cũng theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 9/8, số ca COVID-19 tại địa bàn TP Hồ Chí Minh đang tăng nhẹ. Theo đó, trong tuần qua, số ca mắc mới trung bình 144 người/ngày, so với 134 ca/ngày trong tuần trước đó.

Số ca nhập viện và trở nặng cũng có xu hướng tăng. Trung bình 35 ca nặng/ngày trong 7 ngày qua (so với 18 ca nặng/ngày trong tuần trước đó). Hiện tại có 7 ca thở máy xâm lấn.
Tiến độ tiêm chủng ghi nhận, hiện TP Hồ Chí Minh đã tiêm được khoảng 22,8 triệu mũi vaccine bao gồm (mũi 1: 8,5 triệu; mũi 2: 7,6 triệu; mũi bổ sung: 687.660; mũi 3: 4,6 triệu; mũi 4: 1,2 triệu).
Vào cuối tháng 6, Việt Nam đã ghi nhận những ca nhiễm biến thể BA.5 đầu tiên. Chủng BA.5 của Omicron được đánh giá có khả năng chống lại các kháng thể cao hơn, đồng nghĩa từng nhiễm COVID-19 trước đó sẽ có khả năng nhiễm lại. Hầu hết các bệnh nhân đều bị các triệu chứng giống như cảm lạnh và cúm. Tuy nhiên, thời gian tái nhiễm nhanh hơn. Các chuyên gia cảnh báo những người từng nhiễm COVID-19 có nguy cơ mắc lại chỉ 4 tuần sau đó.
Hiện tại, Việt Nam đang cùng lúc phải đối phó với nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm như COVID-19, sốt xuất huyết và cúm A. Dịch bệnh sẽ còn phức tạp, khó lường nên người dân không thể chủ quan.