Bệnh viện 19-8 tái khởi động ghép tuỷ trong điều trị ung thư máu

Thứ Tư, 14/01/2026, 18:56

Theo lãnh đạo Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), tới đây, bệnh viện sẽ tái khởi động kỹ thuật ghép tuỷ để điều trị bệnh ung thư máu sau hơn 13 năm gián đoạn.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8, bệnh viện quyết tâm tái khởi động kỹ thuật ghép tủy, từng bước làm chủ kỹ thuật điều trị chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu thực tế của người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân ung thư máu.

Việc tái khởi động kỹ thuật ghép tủy không chỉ là bước tiến chuyên môn quan trọng, mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững, đầu tư chiều sâu của Bệnh viện 19-8 trong lĩnh vực huyết học – truyền máu, mang lại thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh trong thời gian tới.

Bệnh viện 19-8 tái khởi động ghép tuỷ trong điều trị ung thư máu -0
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân ung thư máu.

Để chuẩn bị cho việc tái khởi động kỹ thuật ghép tuỷ, Bệnh viện 19-8 đã có buổi làm việc với PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương; PGS.TS Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tế bào gốc và ngân hàng tế bào gốc của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. 

Theo lãnh đạo Bệnh viện 19-8, buổi làm việc đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, mở ra cơ hội điều trị mới cho bệnh nhân ung thư máu tại Bệnh viện 19-8.

Hai đơn vị đã trao đổi về định hướng tái triển khai kỹ thuật ghép tủy – một trong những kỹ thuật chuyên sâu và phức tạp nhất của chuyên ngành huyết học; cũng như lộ trình đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc chuyên biệt và phương án phối hợp chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn toàn diện.

Bệnh viện 19-8 tái khởi động ghép tuỷ trong điều trị ung thư máu -0
Đoàn công tác khảo sát tầng 13 nhà kỹ thuật cao của Trung tâm Huyết học - Truyền máu để triển khai hệ thống phòng ghép tuỷ.

PGS.TS Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, Bệnh viện 19-8 đã có lịch sử triển khai kỹ thuật ghép tủy, hiện nay lại có thêm hành lang pháp lý thuận lợi từ các thông tư mới, cùng với việc đã ký kết hợp tác chuyên môn với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đặc biệt, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị được bệnh nhân ghép, đây là điều kiện tiên quyết và là lợi thế rất lớn để tái khởi động kỹ thuật này.

Bệnh viện 19-8 tái khởi động ghép tuỷ trong điều trị ung thư máu -0
PGS.TS Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết Viện sẽ đồng hành toàn diện với Bệnh viện 19-8 để triển khai kỹ thuật ghép tuỷ.

Theo BS.CKI Phạm Thị Việt Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện 19-8, để triển khai thành công kỹ thuật ghép tủy, bệnh viện cần tiếp tục hoàn thiện một số điều kiện quan trọng như: Hệ thống phòng điều trị áp lực dương, bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn tuyệt đối cho người bệnh ghép. Nguồn thuốc chuyên biệt, nhiều loại cần được cấp phép và nhập khẩu từ nước ngoài. Hệ thống phòng áp lực dương phục vụ điều trị và chăm sóc toàn diện người bệnh là yêu cầu cấp thiết. Đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ nhân lực theo yêu cầu kỹ thuật ghép.

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương sẽ đồng hành toàn diện, hỗ trợ cả về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện 19-8.

Dự kiến trong thời gian tới, Bệnh viện 19-8 sẽ triển khai ghép tuỷ tự thân cho nữ bệnh nhân mắc ung thư máu giai đoạn tiến triển.

Trần Hằng
.
.
.